Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông: Kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới

(Baonghean.vn) - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Quế Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông lưu ý, địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới với nước bạn Lào.

Chiều 4/4, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà, kiểm tra khu vực cách ly tại huyện Quế Phong.

Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Thanh Lê
Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Huyện Quế Phong đã tiến hành khảo sát, chuẩn bị đầy đủ vật chất sinh hoạt sẵn sàng đón tiếp công dân về cách ly tập trung tại 3 điểm. Đó là, Trường Dân tộc Nội trú THCS Quế Phong (bản Na Cày, xã Tiền Phong) với 200 giường, đảm bảo đầy đủ  nơi ăn ở, sinh hoạt. Trường THCS bán trú Tri Lễ (xóm Liên Hợp, xã Tri Lễ) từ 100 - 200 giường và Trường THCS bán trú xã Thông Thụ (bản Lốc, xã Thông Thụ) bố trí 80 giường.

Trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 2/4, huyện Quế Phong đã tiếp nhận 185 công dân của 5 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Bình và Gia Lai về cách ly tập trung tại điểm Trường Dân tộc Nội trú THCS Quế Phong (bản Na Cày, xã Tiền Phong).

Quế Phong hiện có 1.012  lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó có 435 lao động đã về nước, còn 577 người chưa về nước.

Các công dân được cách ly tập trung chủ yếu từ Lào về với 173 người, còn lại 2 người từ Trung Quốc, 2 người từ Camphuchia, 2 người từ Bệnh viện Bạch Mai.

Khu vực cách ly
Khu vực cách ly Trường Dân tộc Nội trú THCS Quế Phong hiện có 185 công dân. Ảnh: Thanh Lê

Sau khi tiếp nhận công dân về cách ly tập trung, các đơn vị bố trí lực lượng phục vụ, chăm lo, đảm bảo đời sống sinh hoạt, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước quy định. Hiện tại, người dân trong khu vực cách ly rất an tâm, hợp tác và tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch của chính quyền.

Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Quế Phong đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau bằng  hành động đầy ý nghĩa, nhân văn cao đẹp.

Nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm như: xà phòng, nước sát trùng, khẩu trang, mì tôm, sữa, gạo, nước mắm, dầu ăn, rau, củ, quả, tiền mặt và ngày công phục vụ nấu ăn,…

Thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly huyện tại huyện Quế Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng thời chia sẻ khó khăn, động viên các lực lượng phục vụ tại khu cách ly cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, góp phần phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ Khu vực cách ly tại huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ ở khu vực cách ly tại huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện Quế Phong cần tiếp tục quán triệt đến toàn thể nhân dân, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò xung kích của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, đặc biệt là vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung. Cùng đó, phải chuẩn bị đảm bảo đủ mọi mặt ở các điểm cách ly, sẵn sàng nhận công dân về cách ly khi có yêu cầu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông lưu ý, Quế Phong là địa bàn biên giới giáp Lào, vì vậy, địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt thông tin về người nước ngoài trên địa bàn huyện, người dân từ các vùng dịch trong nước trở về từ Lào qua cửa khẩu, hoặc bằng các đường mòn, lối mở.

Tin mới