Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết tại Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và gia đình chính sách, người có uy tín tại huyện Quế Phong.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Thông thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Nguyễn Văn Thông thăm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đến thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Quế Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang miền biên viễn nói chung, lực lượng vũ trang huyện Quế Phong nói riêng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, an ninh Quốc phòng của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ sức khỏe, niềm tin, thắng lợi mới nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền, địa phương trong công tác quốc phòng, an ninh.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn công tác tặng quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, cùng với công tác tổ chức đón tết, vui xuân, các lực lượng vũ trang huyện Quế Phong thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình biên giới và nội địa, tham mưu xử lý kịp thời, không để bất ngờ xảy ra; làm tốt công tốt đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; tạo điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết thực sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tặng quà cho Công an huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng quà cho Công an huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Thăm, chúc tết xã Thông Thụ, xã vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của huyện Quế Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông vui mừng, ghi nhận kết quả địa phương đạt được. Đồng thời đề nghị cán bộ, nhân dân xã vượt qua khó khăn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Thông Thụ. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo xã Thông Thụ. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng quà cho cán bộ xã Thông Thụ, tặng 70 suất quà, trong đó 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng mỗi gia đình 1 tivi; tặng 50 hộ nghèo và gia đình chính sách, mỗi hộ một suất quà trị giá 500.000 đồng. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nói chuyện, thăm hỏi ân cần, chúc Tết gia đình ông Lang Trung Thiêm ở bản Huồi Xái xã Thông Thụ huyện Quế Phong là người có uy tín của xã Thông Thụ. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc gia đình đón Tết vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn ông Lang Văn Thiêm tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong vận động con cháu và nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc Tết gia đình ông Lang Trung Thiếp ở bản Huồi Xái xã Thông Thụ huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đến thăm đồn Biên phòng Thông Thụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác đối ngoại với nước bạn Lào, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, giúp dân phát triển kinh tế.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà cho đồn biên phòng Thông Thụ. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà cho đồn biên phòng Thông Thụ. Ảnh: Thanh Lê.
Phó Bí thư mong muốn cán bộ chiến sỹ làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đường biên, quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, là những cán bộ dân vận giúp địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; bảo vệ an ninh biên giới; xây dựng và củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào.
Thăm, tặng 50 chăn ấm cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thông Thụ Quế Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thầy và trò nhà trường vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, thời tiết cũng như địa hình vùng biên viễn để chăm lo dạy tốt học tốt.

Tin mới