Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt ở biên giới Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 6 và 7/7, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn và huyện Kỳ Sơn đã đi thăm cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt do Đồn Biên phòng Mỹ Lý quản lý.
Clip: Nguyên Sơn


Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt được thành lập từ năm 2017, ở độ cao hơn 1.800 mét so với mực nước biển, sát với biên giới Việt Nam – Lào và gần điểm cột mốc 390. Để đến được địa điểm này, sau khi di chuyển quãng đường hàng chục km từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), các đại biểu phải đi bộ gần nửa ngày đường, vượt qua nhiều đồi núi dốc.

Để đến đươc Điểm chốt Nhọt Lợt, các đại biểu phải đi bộ qua 7 dốc núi, nhiều khe suối. Ảnh Nguyên Sơn
Để đến được Điểm chốt Nhọt Lợt, các đại biểu phải đi bộ qua nhiều dốc núi, nhiều khe suối. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn vượt núi để đến Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn vượt núi để đến Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt. Ảnh: Nguyên Sơn
Cán bộ, chiến sỹ ở Điểm chốt duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h để phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào bảo vệ đường biên giới, cột mốc; Đồng thời bảo vệ rừng đầu nguồn. Thời gian vừa qua, cán bộ, chiến sỹ điểm chốt còn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho đồng bào vùng biên trong bảo vệ chủ quyền biên giới. Các kíp trực ở điểm chốt được thay ca sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ.
Đoàn công tác trải qua hơn 5 giờ đồng hồ để vượt núi, đến thăm Điểm chốt liên ngành 390. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn công tác trải qua hơn 5 giờ đồng hồ để vượt núi, đến thăm Điểm chốt liên ngành 390. Ảnh: Nguyên Sơn
Cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh cùng tham gia chuyến công tác. Ảnh Nguyên Sơn
Cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh cùng tham gia chuyến công tác. Ảnh: Nguyên Sơn
Nhiều đoạn khó khăn, các thành viên trong đoàn phải kéo nhau vượt dốc núi. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều đoạn khó khăn, các thành viên trong đoàn phải kéo nhau vượt dốc núi. Ảnh: Nguyên Sơn
Qua mỗi dốc núi, các đại biểu phải nghỉ để lấy sức, tiếp tục hành trình. Ảnh Nguyên Sơn
Qua mỗi dốc núi, các đại biểu phải nghỉ để lấy sức, tiếp tục hành trình. Ảnh Nguyên Sơn
Đoàn công tác của tỉnh xuyên rừng đến thăm cán bộ chiến sỹ Điểm chốt liên ngành 390. Ảnh: Nguyên Sơn
Đoàn công tác của tỉnh xuyên rừng đến thăm cán bộ chiến sỹ Điểm chốt liên ngành 390. Ảnh: Nguyên Sơn

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của những cán bộ thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn này. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các xã Mỹ Lý, Bắc Lý (Kỳ Sơn), cùng lực lượng chức năng nước bạn Lào bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn đến cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt.

Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt ở sát biên giới Việt Lào, giáp với tỉnh Hủa Phăn tỉnh nước bạnt. Trong ảnh, Cán bộ, chiến sỹ điểm chốt thực hiện nhiệm vụ. Ảnh  Nguyên Sơn
Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt ở sát biên giới Việt - Lào, giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ điểm chốt thực hiện nhiệm vụ. Ảnh:  Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đại diện Tỉnh đoàn thăm hỏi Cán bộ, chiến sỹ điểm Nhot Lợt. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đại diện Tỉnh đoàn thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt Nhọt Lợt. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và Tỉnh đoàn tặng quà cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt Nhọt Lợt. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông và đại diện Tỉnh đoàn tặng quà cán bộ, chiến sỹ Điểm chốt Nhọt Lợt. Ảnh: Nguyên Sơn
Cán bộ, chiến sỹ xem TV vừa mới được lãnh đạo tỉnh tặng sau giờ tuần tra. Ảnh Nguyên Sơn
Cán bộ, chiến sỹ xem TV vừa mới được lãnh đạo tỉnh tặng. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện tỉnh đoàn tặng quà đại diện bản Nhọt Lợt (Mỹ Lý - Kỳ Sơn) lên thăm Điểm chốt liên ngành. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện Tỉnh đoàn tặng quà cho bản Nhọt Lợt (Mỹ Lý - Kỳ Sơn). Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra Chốt kiểm soát lưu động phòng chống Covid-19 gần Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra Chốt kiểm soát lưu động phòng chống Covid-19 gần Điểm chốt liên ngành Nhọt Lợt sáng 7/7. Ảnh: Nguyên Sơn

Tin mới