Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, chiều 14/7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tới thăm hỏi và trao quà cho một số gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Minh (90 tuổi) tại phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Minh (90 tuổi) tại phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Đoàn tới thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Minh (90 tuổi) tại phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa, mẹ liệt sỹ Dương Quốc Thịnh (hy sinh năm 1982 khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia).

Cũng tại thị xã Thái Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã tới thăm, tặng quà cho gia đình ông Hồ Ngọc Thân tại xã Nghĩa Tiến. Ông Thân là thương binh 4/4, từng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương nhưng bị tai biến, hạn chế khả năng đi lại và giao tiếp 8 năm nay.

Đoàn tặng quà gia đình ông Hồ Ngọc Thân - thương bình 4/4 trú tại xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang
Đoàn tặng quà gia đình ông Hồ Ngọc Thân - thương bình 4/4 trú tại xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thu Giang
Chiều cùng ngày, đoàn tới thăm các gia đình chính sách tiêu biểu của xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Giang
Chiều cùng ngày, đoàn tới thăm các gia đình chính sách tiêu biểu của xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Giang

Tiếp đó, đoàn tới thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tân tại xóm 10, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Là bệnh binh 2/3, trở về địa phương ông Tân luôn nêu cao tinh thần của một giáo dân gương mẫu, giữ trọng trách xóm trưởng, bí thư chi bộ trong nhiều năm.

Các thành viên trong đoàn trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Tân - giáo dân tiêu biểu xóm 10, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Giang
Các thành viên trong đoàn trò chuyện cùng ông Nguyễn Văn Tân - giáo dân tiêu biểu xóm 10, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Giang
Trao quà cho ông Nguyễn Văn Tân, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn những cống hiến của ông Tân cho đất nước, mong ông luôn mạnh khỏe, giữ vai trò tiên phong của người bí thư chi bộ tại địa phương. Ảnh: Thu Giang
Trao quà cho ông Nguyễn Văn Tân, đồng chí Nguyễn Văn Thông cảm ơn những cống hiến của ông Tân cho đất nước, mong ông luôn mạnh khỏe, giữ vai trò tiên phong của người bí thư chi bộ tại địa phương. Ảnh: Thu Giang

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn cũng tới thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình bà Võ Thị Tâm (73 tuổi) tại xóm 4, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Bà Tâm là người dân tộc Thổ, có chồng là liệt sỹ hy sinh năm 1969.

Vợ liệt sỹ Võ Thị Tâm cảm ơn những tình cảm của đoàn công tác với các gia đình chính sách trong dịp tháng 7 tri ân nhiều ý nghĩa này. Ảnh: Thu Giang
Vợ liệt sỹ Võ Thị Tâm cảm ơn những tình cảm của đoàn công tác với các gia đình chính sách trong dịp tháng 7 tri ân nhiều ý nghĩa này. Ảnh: Thu Giang
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà Võ Thị Tâm - gia đình chính sách tiêu biểu của xóm 4, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thu Giang
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà Võ Thị Tâm - gia đình chính sách tiêu biểu của xóm 4, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, bày tỏ tấm lòng tri ân, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc với những người có công với Tổ quốc. Ảnh: Thu Giang

Tại các gia đình chính sách tiêu biểu đoàn đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND - UBMTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh xương máu, chịu nỗi đau mất mát để đổi lấy hòa bình cho hôm nay. Đồng chí mong các gia đình luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới