Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông vui hội đại đoàn kết tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Tối 13/11, nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP. Vinh.

Cùng dự có đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, MTTQ Việt Nam TP. Vinh, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Yên Vinh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân khu dân cư cùng ôn lại bề dày truyền thống 86 năm MTTQ Việt Nam và điểm lại những thành tích nổi bật của khối Yên Vinh trong thời gian qua. Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, khối đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đến nay toàn khối có trên 60% hộ khá, giàu, không có hộ nghèo, đa số xây được nhà ở khang trang, kiên cố, đúng quy hoạch đô thị.

Hàng năm khối có 97% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 5-6% gia đình đạt gia đình văn hóa xuất sắc, khối 17 năm liền được công nhận là đơn vị văn hóa cấp tỉnh,… Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào rèn luyện thể thao được nhân dân quan tâm chăm lo, tham gia tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những thành tích của khối trong thời gian qua.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông biểu dương những thành tích của khối trong thời gian qua.

Nói chuyện với nhân dân khu dân cư, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả tích cực, ấn tượng mà cán bộ, đảng viên và nhân viên khối Yên Vinh đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao độ để xây dựng TP. Vinh ngày một phát triển, góp phần đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 2468 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển TP. Vinh và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đồng chí mong muốn khối Yên Vinh tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phát động các phong trào để góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu chung của phường Hưng Phúc và của toàn thành phố thông qua các nội dung trọng tâm như: quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khối phố văn minh, khối dân phố không rác,…

 
Các tiết mục đặc sắc do các thành viên Câu lạc bộ Văn - Thể khối Yên Vinh thể hiện tại lễ kỷ niệm.
Các tiết mục đặc sắc do các thành viên Câu lạc bộ Văn - Thể khối Yên Vinh thể hiện tại lễ kỷ niệm.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao tặng khối Yên Vinh bức tranh Quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và tặng quà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng khối bức tranh Quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng khối bức tranh Quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh...
... và trao quà động viên 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư.
... và trao quà động viên 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới