Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà một số đơn vị y tế

(Baonghean.vn) - Chiều 24/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn TP Vinh.

Đoàn đã đến tặng quà, chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn TP Vinh, gồm Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Ung bướu và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Nghệ An. Cùng đi có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho biết, với 15 năm hoạt động, bệnh viện đang ngày càng được đầu tư khang trang, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sỹ giàu kinh nghiệm; trung bình 700 bệnh nhân đến khám và điều trị/ngày. Cán bộ, nhân viên bệnh viện quyết tâm xây dựng bệnh viện thành điểm sáng về y đức cũng như địa chỉ tin cậy về khám, chữa bệnh của tỉnh và khu vực.

Đồng chí Xuân Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trong thu hút được đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm cũng như các bác sỹ trẻ có trình độ cao, tinh thần thái độ phục vụ tốt, có nhiều máy móc thiết bị hiện đại. Chúc mừng các bác sỹ và chúc bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày càng có nhiều tiềm lực mới để ngày càng phát triển và khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng chất lượng.
Đồng chí Xuân Sơn chúc mừng các y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện  Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Hoài Thu

Tại Bệnh viện Sản - Nhi, bác sỹ Phan Văn Tư - Giám đốc bệnh viện đã báo cáo với đoàn công tác về những thành quả đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nêu một số khó khăn cần được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh như việc cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu so với lượng bệnh nhân ngày càng quá tải; cán bộ, y, bác sỹ thường xuyên phải làm việc tăng ca...

sdư
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung Bướu trong khám, chữa bệnh với chuyên môn khá đặc thù. Ảnh: Hoài Thu

Đến thăm Bệnh viện Ung bướu - đơn vị có 295 cán bộ, nhân viên với trên 100 bác sỹ và dược sỹ đại học, 16 bác sỹ đang học nâng cao trình độ tại Hà Nội, trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, bác sỹ Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Bệnh viện thay mặt đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ hứa sẽ không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác khám, chữa bệnh với lương tâm, trách nhiệm cao nhất. 

Hiện, quy mô Bệnh viện Ung bướu đạt 530 giường bệnh theo kế hoạch; 900 bệnh nhân nội trú và 4.500 bệnh nhân ngoại trú; đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật cao ngang tuyến trung ương; thực hiện tầm soát được hàng ngàn bệnh nhân. Để bệnh viện ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân tỉnh nhà, lãnh đạo bệnh viện nêu kiến nghị tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ để trung tâm xạ trị hạt nhân ở xã Nghi Liên sớm đi vào hoạt động.

Tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm Nghệ An, đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình công tác và những thành tích mà trung tâm đạt được thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên trung tâm; mong muốn trung tâm nỗ lực hơn nữa trong nâng cao tay nghề, đầu tư trang thiết bị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu tích cực, hiệu quả trong quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới