Phố biển Nghệ An đìu hiu, nhiều ki ốt đóng cửa vì ảnh hưởng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của dịch Covid-19, khách du lịch ngừng đi lại, khiến các điểm du lịch biển trên địa bàn Nghệ An từ đầu tháng 8 lại nay luôn trong tình trạng vắng khách.
Clip: Quang An
Mặc dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng phố biển Cửa Lò khá đìu hiu, vắng vẻ trong chiều 15/8. Ảnh: Quang An
Phố biển Cửa Lò là điểm du lịch mùa hè thu hút nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên dù ngày nghỉ cuối tuần vào chiều 15/8, nhưng phố biển này khá đìu hiu, vắng khách. Ảnh: Quang An
Bàn ghế vẫn được các nhà hàng bày biện nhưng không có khách vào. Ảnh: Quang An
Anh Lâm, chủ một ki ốt tại Cửa Lò cho biết: Từ đầu tháng 8, lượng khách đã giảm dần, nhất là khách ngoại tỉnh chẳng còn đến nữa. Trong 1 tuần trở lại đây quán vắng hẳn, bàn ghế vẫn được bày biện nhưng không có khách vào. Ảnh: Quang An
Do vắng khách, chủ quán và nhân viên của các nhà hàng trên bãi biển Cửa Lò đành giết thời gian bằng lướt điện thoại. Ảnh: Quang An
Do không có khách, chủ quán và nhân viên của các nhà hàng trên bãi biển Cửa Lò đành giết thời gian bằng lướt điện thoại. Ảnh: Quang An
Một số nhà hàng ven biển Cửa Lò lâu ngày tạm dừng hoạt ddoongj, không có ai dọn dẹp, lá cây rụng đầy sân. Ảnh: Quang An
Một số nhà hàng ven biển Cửa Lò lâu ngày tạm dừng hoạt động, không có ai dọn dẹp, bỏ mặc lá cây rụng đầy. Ảnh: Quang An
Nhiều ky ốt trên phố biển Cửa Lò đóng cửa im lìm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến khách du lịch không đến. Ảnh: Quang An
Nhiều ki ốt trên phố biển Cửa Lò đã đóng cửa im lìm vì nhiều ngày không có khách. Ảnh: Quang An
Tại bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu những ngày tháng 8 này cũng luôn trong tình trạng vắng khách. Mặc dù các nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng chủ quán chỉ biết ngồi không. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu những ngày tháng 8 này cũng luôn trong tình trạng vắng khách. Mặc dù các nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng chủ quán chỉ biết ngồi không. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này hàng ngày vẫn mang bàn ghế ra bày biện thêm bên ngoài nhà hàng, mong có khách đến để phục vụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này hàng ngày vẫn mang bàn ghế ra bày biện thêm bên ngoài nhà hàng, mong có khách đến để phục vụ. Ảnh: Xuân Hoàng
Thế nhưng toàn bộ khu vực ăn uống bên ngoài nhà hàng luôn vắng vẻ, vì không có khách du lịch đến. Các chủ nhà hàng cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, khiến khách du lịch không đi nữa. Vì vậy hàng quán ở đây mỗi ngày chỉ có 1 - 2 bàn là người địa phương đến ăn uống. Ảnh: Xuân Hoàng
Thế nhưng toàn bộ khu vực ăn uống bên ngoài nhà hàng luôn vắng vẻ, vì không có khách du lịch đến. Các chủ nhà hàng cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, khiến khách du lịch không đi nữa. Vì vậy hàng quán ở đây mỗi ngày chỉ có 1 - 2 bàn là người địa phương đến ăn uống. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới