Phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Vinh năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vinh năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, ban đạo diễn diễn tập khu vực tỉnh.

Về phía thành phố Vinh có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực thành phố Vinh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Theo nội dung hội nghị, kế hoạch Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vinh được chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Thực binh kiểm tra sẵn sàng động viên thực hành qua trạm Bệnh viện dã chiến 150 giường cho Cục Hậu cần Quân khu 4; Thiết quân luật địa bàn thành phố Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

 Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực thành phố Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vinh ban hành các kế hoạch; Tiến hành xây dựng sở chỉ huy diễn tập, các hạng mục, công trình; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất; Xác định các vị trí diễn tập thực binh…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Vinh, đồng thời nhất trí với nội dung ý định, thời gian diễn tập của thành phố.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố cần tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả; Tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đẩy nhanh và hoàn thiện các hạng mục trong sở chỉ huy diễn tập, làm xong tới đâu tiến hành trồng cây ngụy trang tới đó, trong quá trình luyện tập các nội dung thực binh cho các lực lượng phải bám sát trình tự, nội dung, thời gian và phương án đã được phê duyệt.

Trong quá trình chuẩn bị và luyện tập phải chú ý đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2022./.

Tin mới