Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An giành Giải Đặc biệt Hội thi chung khảo báo cáo viên toàn quốc

(Baonghean.vn) - Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP thí sinh thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội đã vinh dự giành Giải Đặc biệt.

Chiều 18/3, tại Học viện Hải quân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức bế mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự lễ bế mạc, trao thưởng cho những thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Các đồng chí: Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức -Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng đại diện chỉ huy của các đơn vị Quân đội, Công an, lãnh đạo ngành Tuyên giáo trung ương, các tỉnh, thành phố cùng dự lễ. 

Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP thí sinh thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội tham gia dự thi với chuyên đề "Xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã vinh dự được Ban tổ chức trao Giải Đặc biệt.

Vòng chung khảo hội thi toàn quốc được tổ chức khai mạc vào ngày 17/3, với sự tham gia của 27 thí sinh đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 tỉnh, thành phố đã trải qua 3 nội dung thi gồm: Đề cương (bản thuyết trình và trình chiếu Power Point), thi thuyết trình và trả lời trực tiếp các câu hỏi.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Đặc biệt cho Thượng tá Trần Quang Trung. 

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khách quan, ban tổ chức đánh giá, trải qua nhiều vòng thi, từ cơ sở đến chung khảo, 27 thí sinh tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng, tâm huyết, trách nhiệm của mình.

Các thí sinh đã có sự chuẩn bị đề cương chuyên đề, slide trình bày nghiêm túc, chất lượng. Nhiều thí sinh trả lời câu hỏi của ban giám khảo rõ ràng, chặt chẽ, có sự liên hệ thực tiễn của đất nước cũng như địa phương, đơn vị nơi thí sinh đang công tác.

Hội thi đã hoàn thành tốt đẹp mục tiêu đề ra, qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; giúp đội ngũ báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng. 

Ngoài Giải Đặc biệt được trao cho Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 9 giải Nhì và 12 giải Ba cho các thí sinh thuộc các đơn vị, tỉnh, thành. Trong đó có 1 giải Nhì thuộc về báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền đến từ Đảng bộ tỉnh Nghệ An./.

Tin mới