Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 11/1, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Quý Mão tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thành xuất sắc 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động điều chỉnh quân số các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án và thành lập các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân và chuẩn bị đón Tết đối với các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khai thác lương thực, thực phẩm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn và sẵn sàng chiến đấu cao.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Phát động ủng hộ Tết Vì người nghèo với số tiền hơn 856 triệu đồng; phối hợp tổ chức Chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" tại xã Tri Lễ (Quế Phong) chặt chẽ, an toàn. Tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ cùng với Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Giao 3.102 thành niên nhập ngũ cho 7 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 9 đơn vị Quân khu bảo đảm chất lượng, an toàn...

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2022, cũng như các tỉnh, thành khác, Nghệ An đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của người dân, sự ủng hộ của doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là thu ngân sách đạt gần 22.000 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng; lần đầu tiên Nghệ An lọt tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước, với 961,3 triệu USD. Qua đó khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng hấp dẫn, an toàn, thuận lợi với doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

An sinh xã hội được quan tâm, trong năm 2022, tỉnh đã huy động được hơn 615 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo. Chương trình "Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão" đến thời điểm này đã huy động được hơn 135 tỷ đồng, trong đó có đóng góp của lực lượng quân sự trên địa bàn tỉnh. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự lãnh đạo trực tiếp của Quân khu 4, sự tham mưu kịp thời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, qua đó, giúp tỉnh thực hiện tốt nhiệm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn

Mặt khác, tỉnh cũng đã tổ chức rất thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, được Quân khu 4 đánh giá cao. Lực lượng vũ trang còn giúp người dân, địa phương phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 4 tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 4 tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 4, sự tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp bước sang năm mới, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung gửi tới Trung tướng Trịnh Văn Quyết, các đồng chí trong đoàn công tác, lãnh đạo Quân khu 4 một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, nhiều thắng lợi mới.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thể hiện là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của Nghệ An mang tính thực chất, bền vững; thu hút FDI đạt kết quả cao trong một năm nhiều khó khăn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, Nhân dân tỉnh Nghệ An đã dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc tới lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các gia đình cán bộ, chiến sĩ ăn Tết vui vẻ. Sau Tết, phải củng cố tinh thần ngay, tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Tin mới