Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả mà địa phương đã đạt được. Thời gian tới, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con tiếp tục đồng sức đồng lòng để phát huy những lợi thế, tiềm năng vốn có, đưa cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chiều 13/11, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền địa phương các huyện, thành phố đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thanh Quỳnh
Chiều 13/11, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xóm Phú Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Là thôn đầu tiên của xã Tây Hiếu cán đích nông thôn mới, Phú Tân còn là một trong những lá cờ đầu của phong trào xây dựng các mô hình kinh tế. Trong đó nổi bật có phong trào trồng cây ăn quả, nuôi ong và phát triển đàn gia súc.

Hiện tại, toàn xóm có 38 hộ nuôi ong, mỗi năm thu về trên 6 tấn mật, doanh thu trên 1 tỷ đồng. Xóm Phú Tân còn có 102 hộ chăn nuôi theo mô hình gia trại và trang trại, bình quân mỗi năm xuất ra thị trường trên 6 nghìn con, lợi nhuận trên dưới 7 tỷ đồng.

Với mức thu nhập bình quân đầu người ở xóm trên 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%. Tính đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Phú Tân chỉ còn 0,3%; số hộ khá, giàu đạt trên 60%. 

Hiện Chi bộ xóm Phú Tân có 44 đảng viên, trong đó có 40 đảng viên xây dựng thành công mô hình kinh tế gia trại,trang trại thương phẩm tại địa phương. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trẻ có trên 60 người với nhiều cá nhân là đảng viên trẻ tiêu biểu đạt nhiều thành tích cao trong tu dưỡng, rèn luyện.
Lực lượng thanh niên trẻ của thôn Phú Tân đã góp sức xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó nhiều mô hình đến từ 10% đồng bào dân tộc Thái và Thổ của thôn. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tiết mục văn nghệ của thanh niên thôn Phú Tân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chia vui với bà con tại Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền bày tỏ vui mừng, phấn khởi và ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà xóm Phú Tân đã đạt được trong thời gian qua.

Thành quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của từng người dân, từng hộ gia đình, cán bộ, đảng viên của địa phương cũng như sự đồng thuận của nhân dân cùng Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị đã quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực để thay đổi, sáng tạo và chủ động thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.

Đồng chí Cao Thị Hiền tặng quà lưu niệm cho nhân dân xóm Phú Tân tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Cao Thị Hiền tặng quà lưu niệm cho nhân dân xóm Phú Tân tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí mong muốn, cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, động viên, giúp đỡ để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương  Phú Tân ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

Gia đình khó khăn
Đồng chí Cao Thị Hiền trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Lý xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, đồng chí Cao Thị Hiền trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý ở khối Cồn Vang, phường Quang Phong để  xây dựng nhà đại đoàn kết; trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tin mới