Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018), sáng 15/11, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân xóm Men, xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn).
Tổ dân cư xóm Men có 148 hộ, 639 nhân khẩu, trong đó 76% đồng bào dân tộc Thái. Trong năm qua, cấp ủy chi bộ - Ban công tác Mặt trận tổ dân xóm Men đã tập trung lãnh đạo và triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn.
Đồng chí Cao Thị Hiền trò chuyện cùng bà con nhân dân xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái
Đồng chí Cao Thị Hiền trò chuyện cùng bà con nhân dân xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cán bộ và nhân dân tổ dân xóm Men đã đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt hơn 15,6 triệu đồng/người. 
Đặc biệt, trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh" nhân dân xóm Men đã hiến hơn 2.000 m2 đất cùng nhiều cây cối, tường rào;  100% các gia đình thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hiện xóm Men có 81% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 45% gia đình thể thao.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình xóm Men, xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình xóm Men, xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Cao Thị Hiền bày tỏ vui mừng và ghi nhận những thành tích mà cán bộ và người dân xóm Men đạt được, đồng thời đề nghị người dân tiếp tục thi đua, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp; phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào ở địa phương ngày càng hiệu quả hơn nữa; đặc biệt là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày một vững mạnh.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại xóm Men. Ảnh: Minh Thái
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại xóm Men. Ảnh: Minh Thái
Tại buổi lễ, đồng chí  Cao Thị Hiền đã trao 10 suất quà cho 10 hộ nghèo khó khăn trong xóm, mỗi phần quà trị giá 500 đồng. Cuối buổi lễ, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã trồng cây lưu niệm tại nhà văn hóa xóm Men.

Tin mới