Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường và kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.
Đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường làm trưởng đoàn kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc xóm 4, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG
Đoàn công tác do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường làm trưởng đoàn kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc xóm 4, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các địa phương.

Tại huyện Yên Thành, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bầu cử thuộc xóm 4, xã Tăng Thành và xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành.
"Phòng bỏ phiếu kín" tại khu vực bầu cử thuộc xã Tăng Thành vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thuận tiện cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh: TG
"Phòng bỏ phiếu kín" tại khu vực bầu cử thuộc xã Tăng Thành vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa đảm bảo thuận tiện cho cử tri trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh: TG

Qua đánh giá thực tế, đoàn ghi nhận các tổ bầu cử đã thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 23/5 tới. Việc cập nhật danh sách cử tri tiếp tục được rà soát; cùng đó chuẩn bị chu đáo hòm phiếu, hòm phiếu phụ, các khu vực sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí cho cử tri...

Kiểm tra việc chuẩn bị, bố trí hòm phiếu tại khu vực bầu cử thuộc xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG
Kiểm tra việc chuẩn bị, bố trí hòm phiếu tại khu vực bầu cử thuộc xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: TG

Bên cạnh đó, công tác an ninh trật tự được quan tâm, bảo đảm, xây dựng sẵn phương án cách ly tại trạm y tế nếu cần thiết.

Khu vực ghế chờ dành cho cử tri xã Đồng Thành được dán khuyến cáo để hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh. Ảnh: TG
Khu vực ghế chờ trong khuôn viên khu vực bầu cử dành cho cử tri xã Đồng Thành được dán khuyến cáo để hướng dẫn giữ khoảng cách phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: TG

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các khu vực bầu cử trên địa bàn các xã của huyện Yên Thành đã bố trí khu vực gạch phiếu bài bản, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn giữa các cử tri, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Kiểm tra tại một điểm bỏ phiếu của xã Quỳnh Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường lưu ý lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu chỉ đạo bố trí danh sách trích ngang của các ứng cử viên ngay tại bàn gạch phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi. Ảnh: TG
Kiểm tra tại một điểm bỏ phiếu của xã Quỳnh Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường lưu ý lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu chỉ đạo bố trí danh sách trích ngang của các ứng cử viên ngay tại bàn gạch phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi. Ảnh: TG

Tiếp đó, đoàn kiểm tra thực tế tại các khu vực bầu cử thuộc xóm 3, xã Quỳnh Hậu và xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Các địa phương tiến hành phun khử khuẩn các điểm bầu cử. Cùng với công tác phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức bầu cử, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý các địa phương thực hiện tốt công tác vận động cử tri đi bỏ phiếu, nhất là tại các địa bàn thuộc vùng đặc thù, đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Khu vực bầu cử tại xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu dựng sẵn rạp và bố trí các bàn hướng dẫn để phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Ảnh: TG
Khu vực bầu cử tại xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu dựng sẵn rạp và bố trí bàn ghế phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Ảnh: TG

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị địa phương này nghiên cứu và sớm bổ sung danh sách trích ngang các ứng cử viên tại bàn để cử tri lựa chọn đại biểu, tạo phương án thuận tiện nhất cho cử tri. Đặc biệt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả. 

Đồng chí Hoàng Viết Đường kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: TG
Đồng chí Hoàng Viết Đường kiểm tra tại khu vực bầu cử thuộc khối Yên Ninh, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: TG

Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng tìm hiểu tình hình thực tế tại các khu vực bầu cử trên địa bàn khối Quang Trung và khối Yên Ninh thuộc phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai.

Theo thông tin từ lãnh đạo thị xã, do điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 nên thị xã không tổ chức vận động bầu cử trực tiếp mà thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương ảnh 8
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương ảnh 9
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương ảnh 10
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương ảnh 11
Các khu vực bầu cử của thị xã Hoàng Mai đã nỗ lực đảm bảo công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn, bố trí đầy đủ khu vực rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, tăng cường tuyên truyền lưu động để đưa thông tin kịp thời đến với cử tri, niêm yết chương trình hành động của các ứng cử viên để cử tri nắm do không tổ chức vận động bầu cử trực tiếp... Ảnh: TG

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn tại các khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm nghiêm túc đúng quy định, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Một số điểm bầu cử đã xây dựng phương án bố trí cử tri đi bầu theo một chiều vào và ra, có phương án dự phòng nhân sự cho các tổ bầu cử trong trường hợp phát sinh ca dương tính Covid-19...

Trao đổi với đoàn công tác của tỉnh, nhiều cử tri TX Hoàng Mai bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thông tin từ 7h sáng mai (21/5/2021) thị xã sẽ kết thúc giãn cách xã hội. Đó là tin vui để đông đảo cử tri có thể yên tâm tham gia ngày hội toàn dân ngày 23/5 tới, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Quá trình đó, tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường trao quà động viên thị xã Hoàng Mai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường trao quà động viên thị xã Hoàng Mai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TG

Dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Viết Đường trao tặng 10 triệu đồng và 10 thùng sữa cho Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai - cơ quan tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã, động viên cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị xã tiếp tục nỗ lực giữ vững thành quả chống dịch, không lơ là, chủ quan, mà chủ động trong công tác này./.

Tin mới