Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình: Nỗ lực cao nhất để đáp ứng nguyện vọng của cử tri

(Baonghean.vn) - Phát biểu trước cử tri vùng Cát Ngạn (huyện Thanh Chương), đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sẽ nỗ lực đáp ứng cao nhất nguyện vọng của cử tri.
Sáng 26/7, tại xã Phong Thịnh (Thanh Chương), đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng (Thanh Chương) đã có cuộc tiếp xúc cử tri 8 xã vùng Cát Ngạn: Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 26/7, tại xã Phong Thịnh (Thanh Chương), đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng (Thanh Chương) đã có cuộc tiếp xúc cử tri 8 xã vùng Cát Ngạn: Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương.

Nỗ lực đáp ứng cao nhất nguyện vọng của cử tri

Mở đầu hội nghị, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 4/7/2021 vừa qua; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8/2021 tới.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông báo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vùng Cát Ngạn trước và sau Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đó là các nội dung như: sửa chữa, nâng cấp phần còn lại tuyến đê dọc sông Lam từ xã Phong Thịnh đến xã Cát Văn. Công trình này gặp khó khăn về nguồn vốn nên nhà thầu mới thi công đạt 30% giá trị khối lượng hợp đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục đề xuất với các bộ, ngành Trung ương sớm bố trí nguồn vốn thi công dự án. 

Một số dự án cử tri quan tâm như xây dựng cầu Cung nối xã Cát Văn (Thanh Chương) với xã Trung Sơn (Đô lương); các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn huyện cũng đang được tỉnh xúc tiến các bước để triển khai đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình cũng khẳng định trước cử tri, trên cương vị công tác của mình và thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đáp ứng cao nhất nguyện vọng của cử tri huyện Thanh Chương nói chung và cử tri vùng Cát Ngạn nói riêng.

Nhiều ý kiến trọng tâm

Tiếp đó, các cử tri đã phản ánh nhiều tâm tư, mong muốn gửi đến HĐND tỉnh và các cấp, các ngành.

Cử tri Bùi Gia Hảo (xã Cát Văn) phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã có trên 200 cột điện do người dân đầu tư xây dựng từ những năm 1990 và đã được chuyển giao cho ngành Điện lực quản lý, nay xuống cấp, nguy cơ mất an toàn lưới điện rất cao.

Cử
Cử tri Bùi Gia Hảo (xã Cát Văn) phản ánh tình trạng xuống cấp của hạ tầng lưới điện. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Phùng Quý phản ánh, 3 xóm của xã Thanh Đức chưa có quyết định sáp nhập xóm cho nên hơn 1 năm nay, đội ngũ hoạt động ở xóm không được hưởng chế độ theo quy định.

Cử tri Nguyễn Phùng Quý
Cử tri Nguyễn Phùng Quý (xã Thanh Đức) phản ánh, hơn một năm nay, đội ngũ cán bộ thôn, xóm sáp nhập chưa được hưởng chế độ. Ảnh: Mai Hoa

Còn cử tri Nguyễn Hồng Nhâm (xã Phong Thịnh) đề xuất, tỉnh cần có chủ trương xây dựng cầu treo chợ Chùa đã xuống cấp. Một số ý kiến đề nghị tỉnh hỗ trợ xi măng kịp thời cho các xã khó khăn để xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng dự án cầu Cung…

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận các ý kiến phản ánh rất trọng tâm của cử tri, đồng thời giải trình rõ một số vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến dự án xây dựng cầu Cung (tại bến đò Cung) hiện tại đã được ghi vốn và đang thực hiện các thủ tục đầu tư, dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai đấu thầu và dự kiến thi công trong vòng 12 - 18 tháng.

Đối với dự án đường Thanh Liên đi Thanh Đức cũng đã triển khai được 35% khối lượng và thời gian tới tỉnh sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến Tết Nhâm Dần sẽ hoàn thành mặt đường, tạo thuận lợi đi lại cho nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Khẳng định tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Điện lực Nghệ An để tìm giải pháp tốt nhất phục vụ người dân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Điện lực Thanh Chương trong khả năng phải khắc phục khó khăn để đảm bảo an toàn lưới điện và chất lượng điện cho người dân.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa cũng đã thông tin một số vấn đề liên quan đến cơ hội việc làm cho người dân khi tỉnh thu hút các dự án đầu tư lớn tại Khu Kinh tế Đông Nam và một số dự án khác.

Tin mới