Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết tại huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 25/1, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Nghĩa Đàn.

Cùng đi có đại diện sở LĐ-TB&XH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Chúc Tết Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Chúc Tết Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Thăm, tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Cao Thị Hiền khẳng định những thành tựu của tỉnh, huyện Nghĩa Đàn đạt được trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang. Đồng chí cũng chúc cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui vẻ.
Chúc Tết Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
 Chúc Tết Công an huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An (đứng chân tại xã Nghĩa Đức), đồng chí Cao Thị Hiền ghi nhận những  nỗ lực của cán bộ, công nhân, viên chức trung tâm đã quan tâm chăm sóc, giáo dục học viên ở một môi trường đặc thù. Đồng chí lưu ý trung tâm cần làm tốt công tác truyền thông, để mỗi học viên sau khi cai nghiện xong, về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái nghiện. 
Đồng chí Cao Thị Hiền thăm hỏi, tặng quà bệnh binh Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Cao Thị Hiền thăm hỏi, tặng quà bệnh binh Nguyễn Văn Khoa. Ảnh: Đức Anh
Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Xuân Mía (SN 1954) ở xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, ông và 3 người con bị nhiễm chất độc da cam, thuộc diện hộ nghèo. Gia đình ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1953) ở xóm Phú Lợi, Nghĩa Phú là bệnh binh 2/3, bản thân thường xuyên ốm đau, đi lại khó khăn.

Đồng chí Cao Thị Hiền đã ân cần hỏi thăm đời sống, mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn và chúc các gia đình sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Tin mới