Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Chiều 7/8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, huyện Nam Đàn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Các đại biểu nguyện hứa sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Ghi vào sổ lưu niệm của Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Hôm nay về Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu dự Đại hội thi đua yêu nước, chúng cháu vô cùng xúc động, dâng hoa, dâng hương và xin báo cáo với Bác: 

Trong hơn 70 năm qua kể từ ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, rất nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện một cách sâu, rộng trong cả nước, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần và động lực to lớn, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chúng cháu nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng “thi đua yêu nước” của Bác, quyết tâm đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác hằng mong muốn”.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin mới