Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 6/8, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm và làm việc tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

a
Cùng đi với Phó Chủ tịch nước, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và bà Thái Hương - nhà sáng tập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy 

Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm một số dự án do Tập đoàn TH đầu tư trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, như Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên; cánh đồng trồng nguyên liệu bằng công nghệ cao… và nghe giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược, quy mô đầu tư của Tập đoàn. 

Theo đó, cụm trang trại của TH true MILK khởi dựng từ năm 2009, thuộc dự án có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, có quỹ đất tự chủ nguồn nguyên liệu với tổng diện tích quy hoạch là 37.000 ha (đang sử dụng 8.100 ha). Quy mô đàn bò sữa của trang trại hiện nay là gần 45.000 con và dự kiến đạt 70.000 con vào cuối năm 2021.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan, nghe giới thiệu về cánh đồng trồng nguyên liệu bằng công nghệ cao của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác thăm quan, nghe giới thiệu về cánh đồng trồng nguyên liệu bằng công nghệ cao của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
c
Thu hoạch nguyên liệu bằng hệ thống máy cắt hiện đại. Ảnh: Thành Duy 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những bước phát triển của Tập đoàn TH, cũng như những cống hiến, đóng góp của bà Thái Hương. Qua đó đã khai thác các tiềm năng, tạo ra các sản phẩm chất lượng, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, đồng thời quan tâm thiết thực đến an sinh xã hội.

Đoàn công tác trao
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của tỉnh trao 5 nhà tình nghĩa cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy 

Làm việc, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng khi về thăm huyện Nghĩa Đàn và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của huyện trên các mặt.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghĩa Đàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, nỗ lực hơn nữa để phát huy ngày càng hiệu quả các lợi thế của địa phương; tiếp tục phối hợp với Tập đoàn TH để tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục hỗ trợ để Tập đoàn TH phát triển bền vững, thành công hơn nữa tại Nghĩa Đàn nói riêng, Nghệ An nói chung. 

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Đại hội sẽ xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ tới với những chỉ tiêu tích cực, năng động, phát triển, để Nghĩa Đàn phát triển nhanh hơn, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ. 

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ xúc động khi được gặp các thương binh, gia đình chính sách huyện Nghĩa Đàn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh trân trọng cảm ơn những đóng góp của các gia đình chính sách, các thương binh, bệnh binh; và mong các gia đình, các thương binh, bệnh binh tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiên phong, gương mẫu để các thế hệ con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các bậc cao niên
Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các bậc cao niên thuộc gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy 

Trò chuyện với lãnh đạo, cán bộ, nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng yêu cầu huyện cần tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, đặc biệt phấn đấu đến năm 2021 không còn hộ chính sách trong diện hộ nghèo; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà cho các em học sinh huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà cho các em học sinh huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các em học sinh của huyện quyết tâm hơn nữa trong học tập, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần đưa đất nước Việt Nam, quê hương Nghệ An ngày càng phát triển như Bác Hồ hằng mong muốn.

Dịp này, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn TH, huyện Nghĩa Đàn;  trao tặng 1.500 ly sữa cho Trường Tiểu học xã Nghĩa Lâm; tặng 5 nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, số tiền hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng và  tặng 60 suất quà cho gia đình có công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Tin mới