Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hỗ trợ cho Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt

(Baonghean.vn) - Trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 15/11, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao hơn 2,4 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra.
Quang cảnh buổi tiếp nhận. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh buổi lễ tiếp nhận. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tại Lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, Nghệ An đã luôn chủ động, không để bất ngờ trong công tác ứng phó với thiên tai nên đã giảm thiểu tối đa thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại về tính mạng của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước đã trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra. Ngoài ra, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao số tiền 410 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng mưa lụt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ tiếp nhận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng chúc mừng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như những thành tích rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2020, dù phải chịu tác động của thiên tai, dịch Covid-19. 

Đồng chí tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó để thực hiện thắng lợi với kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao hỗ trợ 2 tỷ đồng. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do mưa lụt gây ra. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao số tiền 410 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng mưa lụt. Ảnh: Thành Duy
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao số tiền 410 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng mưa lụt. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi, động viên Nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Do hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh trong các ngày cuối tháng 10 vừa qua đã có mưa to đến mưa rất to. Toàn tỉnh có 102 xã và xóm bị ngập nặng, trong đó có 52 xã, xóm bị cô lập, 19.000 ngôi nhà bị ngập, khoảng 8.000 hộ dân phải di dời khỏi vùng ngập và nguy cơ sạt lở. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi, động viên Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy 

Nghệ An đã chủ động triển khai ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”; triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân, tài sản của Nhà nước; được Quân khu 4 đánh giá rất cao.

Đến nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhưng vẫn đang khó khăn do ngập nặng nên nhà cửa hỏng hóc, hoa màu mất mát, giao thông bị thiệt hại… 

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch nước đã có hỗ trợ, động viên rất kịp thời với Nhân dân tỉnh; đồng thời khẳng định Nghệ An sẽ chuyển sớm, kịp thời, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tiền trên để hỗ trợ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh rất thành công. Nghệ An quyết tâm đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đồng thời mong muốn Phó Chủ tịch nước và các đồng chí trong đoàn công tác tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, định hướng để Nghệ An thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tin mới