Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà hộ chính sách, trao nhà tình nghĩa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao học bổng, nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Đoàn công tác Trung ương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa -  Giáo dục của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Tại huyện Nghĩa Đàn, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình an sinh - xã hội trên địa bàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi về kinh tế - xã hội của huyện Nghĩa Đàn.

Tuy nhiên, hiện nay Nghĩa Đàn vẫn còn 2.292 hộ nghèo, tỷ lệ 6,48%, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 58% tổng số hộ nghèo cả huyện và có gần 200 hộ nghèo thuộc diện người có công với cách mạng. Cùng với đó, Nghĩa Đàn còn 2.332 hộ cận nghèo, chiếm 6,59%.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa và 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa và 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam  cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đang có để tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt các hộ chính sách, các hộ nghèo, để cuộc sống của mọi người được đồng đều hơn, được tốt hơn.

Đồng chí cũng mong muốn huyện tiếp tục nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, tiếp tục thu hút đầu tư vào địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 30 gia đình chính sách huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho 30 gia đình chính sách huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà lưu niệm cho huyện Nghĩa Đàn; trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh của huyện Nghĩa Đàn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng 10 nhà tình nghĩa và 30 suất quà cho gia đình chính sách của huyện.

Cũng tại huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác cũng đã thăm cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới của Tập đoàn TH do Liên minh Kỷ lục Thế giới World Records Union chứng nhận năm 2020.

Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đến thăm Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu đến thăm Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên - lãnh đạo Tập đoàn TH đã giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn TH trên mảnh đất này. 

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển của Tập đoàn, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Thái Hương; qua đó thể hiện những nơi khó khăn nhất nếu như có ý chí, nghị lực vươn lên, có tầm nhìn xa thì sẽ vượt qua, tạo ra những kỳ tích, không chỉ phát triển kinh tế - xã hội cho quê hương, đất nước mà còn vươn tầm thế giới. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những bước phát triển của Tập đoàn, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Thái Hương.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những bước phát triển của Tập đoàn, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Thái Hương.
Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục có những chiến lược góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế, để doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân thực sự là động lực kinh tế cho giai đoạn mới; đồng thời tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư, nhất là ở các vùng khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn này.
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn. Ảnh: Thành Duy
Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cũng mong muốn Tập đoàn tiếp tục làm tốt công tác mở rộng các lĩnh vực mang tính chất phúc lợi xã hội để đóng góp những công trình y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Tập đoàn TH đề xuất các chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, vươn xa và góp phần giúp đất nước phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid -19. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước cũng ân cần hỏi thăm và tặng quà một số công nhân của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước cũng ân cần hỏi thăm và tặng quà một số công nhân của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu thăm Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu thăm Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thành Duy

Rời Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, Phó Chủ tịch nước đã đi thăm trang trại và trực tiếp chứng kiến các thiết bị công nghệ cao ứng dụng trong quản lý, chăm sóc đàn bò sữa và đến thăm, nghe giới thiệu về cánh đồng cỏ Mombasa với diện tích 2.230 ha - lớn hàng đầu thế giới, cung cấp thức ăn thô xanh cho bò sữa.

Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu thăm trang trại nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước và đoàn đại biểu thăm trang trại nuôi bò sữa của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước đến thăm, nghe giới thiệu về cánh đồng cỏ Mombasa. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch nước đến thăm, nghe giới thiệu về cánh đồng cỏ Mombasa. Ảnh: Thành Duy
Áp dụng cơ giới hóa vào để gieo giống cây tại cánh đồng nguyên liệu của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy
Áp dụng cơ giới hóa vào để gieo giống cây tại cánh đồng nguyên liệu của Tập đoàn TH. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng ân cần hỏi thăm và tặng quà một số công nhân của Tập đoàn TH trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Tin mới