Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 18/6, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Hoàng Anh – Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước của Quốc hội.

Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh Thanh Lê
Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Đô Lương.

Đồng chí Tòng Thị Phóng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.  

Các đồng chí lãnh đạo tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể nhân dân ta mà Quốc hội là cơ quan dân cử cao nhất đã đoàn kết một lòng, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại xã Kim Liên (Nam Đàn), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã thăm quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm thư viện Làng Sen.
Đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đến thăm thư viện Làng Sen. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đến thăm thư viện Làng Sen. Ảnh: Thanh Lê
Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương).
Đồng chí Tòng Thị Phóng dâng hoa tưởng niệm tại phần mộ 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Truông Bồn. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Tòng Thị Phóng dâng hoa tưởng niệm tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong. Ảnh: Thanh Lê.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, đoàn đại biểu kính dâng những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ.

Cuộc đời và sự nghiệp của các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn. Ảnh Thanh Lê
Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong tại Truông Bồn. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong. Ảnh Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 18/6, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương).

Tin mới