Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 23/6, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt – Lào, huyện Anh Sơn.
Dâng hương tại điện thờ Hồ Chí Minh
Đoàn công tác dâng hương tại nhà thờ Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo huyện Anh Sơn, Con Cuông.
Đồng chí Tòng Thị Phóng thành kính dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Tòng Thị Phóng thành kính dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Người. 
Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường Lào tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. 
Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu dâng hương trước anh linh các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu dâng hương trước anh linh các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào có diện tích 6,8 ha, quy tập 11.000 cán bộ, chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Hiện nay, nghĩa trang này còn khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và 570 mộ có tên nhưng lại chưa rõ quê.

Tin mới