Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhảy sạp cùng dân bản Con Cuông

(Baonghean.vn) - Tối 29/10, đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã đến tặng quà các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và dự buổi giao lưu văn nghệ với bà con nhân dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.

Cùng đi, về phía Trung ương có đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, Lê Quang Huy; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông.

người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông vui mừng đón đoàn công cùng đồng chí Tòng Thị Phóng.
Người dân bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông vui mừng đón đoàn công tác cùng đồng chí Tòng Thị Phóng.
,
Khe Rạn là bản dân tộc Thái thành lập từ năm 1905. Bản có diện tích 660 ha nhưng đất nông nghiệp chỉ có 50 ha; 160 hộ, 659 khẩu. Hiện nay bản vẫn còn 24 hộ nghèo.
,
Bản Khe Rạn có truyền thống xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú và người dân có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản có 1 đội văn nghệ, 1 câu lạc bộ cồng chiêng hát dân ca Thái và phát triển các loại nhạc cụ dân tộc Thái như: cồng chiêng, khắc luống, pí, khèn, sáo,...
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi tại đêm giao lưu do câu lạc bộ dân ca bản Khe Rạn biểu diễn.
Các tiết mục văn nghệ sôi nổi tại đêm giao lưu do câu lạc bộ dân ca bản Khe Rạn biểu diễn.
,
Phát biểu trước đông đảo người dân bản Khe Rạn, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước đời sống của người dân ngày càng được nâng cao; tin tưởng bà con sẽ luôn giữ được bản sắc dân tộc, góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa địa phương, làng bản.
trao quà
Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã trao tặng quà cho chính quyền xã Bồng Khê, trao 5 suất quà cho 5 hộ gia đình của bản có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
trao quà cho chính quyền bản Khe Rạn.
Đồng chí Tòng Thị Phóng trao quà cho chính quyền bản Khe Rạn. Đại diện chính quyền địa phương cũng tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội là chiếc túi thổ cẩm của đồng bào Thái làm nên.
giao lưu
Tại buổi giao lưu, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác cũng đã hòa chung các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc Thái cùng bà con.


Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới