Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm, tặng quà Tết tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ tại huyện Anh Sơn.

Cùng đi, có các đồng chí: Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Quốc Hội và Đoàn công tác Chữ Thập đỏ Việt Nam, tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của các liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, tình hữu nghị quốc tế cao cả.

Đồng chí Uông Chu Lưu tặng quà Tết cho các bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thành Chung.
Đồng chí Uông Chu Lưu tặng quà Tết cho các bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Thành Chung.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và tặng quà chúc tết các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn; gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ chiến sĩ và gia đình; mong muốn các cán bộ chiến sĩ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đến trực tiếp trao quà 2 gia đình chính sách; tặng 28 suất quà cho 28 gia đình chính sách ở xã Phúc Sơn, thị trấn Anh Sơn.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn ở Cao Vều. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà cho các gia đình khó khăn ở Cao Vều. Ảnh: Thành Chung

Trò chuyện cùng bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo những thành tựu toàn diện mà đất nước đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các gia đình có công với cách mạng; chúc mừng năm mới, mong muốn các gia đình mạnh khỏe, tiếp tục nêu gương sáng trong cuộc sống.

Đồng chí Uông Chu Lưu thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Mày - vợ liệt sĩ Đặng Văn Thanh ở xóm 4 xã Phúc Sơn. Ảnh: Thành Chung.
Đồng chí Uông Chu Lưu thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Mày - vợ liệt sĩ Đặng Văn Thanh ở xóm 4 xã Phúc Sơn. Ảnh: Thành Chung.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 100 suất quà cho 100 gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở thị trấn Anh Sơn, xã Phúc Sơn và Long Sơn; mỗi suất quà trị giá 1.100.000 đồng.

Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở Thị trấn Anh Sơn, xã Phúc Sơn và Long Sơ. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở Thị trấn Anh Sơn, xã Phúc Sơn và Long Sơn. Ảnh: Thành Chung

Làm việc với huyện Anh Sơn, đồng chí Uông Chu Lưu đánh giá cao những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới, công tác giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc Hội đề nghị huyện Anh Sơn chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Ảnh: Thành Chung.
Phó Chủ tịch Quốc Hội đề nghị huyện Anh Sơn chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Ảnh: Thành Chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn huyện Anh Sơn tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới; làm tốt cải cách hành chính; chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, qua đó để có điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Tin mới