Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) có tổng hơn 1.600 học sinh với 40 lớp. Đặc biệt, đây là năm học nhà trường triển khai thực hiện theo mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế đối với khóa học 2022 - 2027.
Quang cảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Mao. Ảnh: Mai Hoa

Hòa chung không khí khai trường trong cả nước, sáng 5/9, Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Chung vui không khí ngày khai giảng với thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Lê Mao có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; lãnh đạo thành phố Vinh và phường Lê Mao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và phường Lê Mao tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và phường Lê Mao tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Mai Hoa

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Lê Mao có hơn 1.600 học sinh với 40 lớp. Năm học này nhà trường thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế.

Năm học 2021 - 2022, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực, phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trường được công nhận tập thể Lao động xuất sắc; được công nhận tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng Trường học hạnh phúc do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Năm học mới 2022 - 2023, Trường Tiểu học Lê Mao thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Ảnh: Mai Hoa
Năm học mới 2022 - 2023, Trường Tiểu học Lê Mao thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định ngôi trường tốp đầu bậc tiểu học của thành phố. Năm học 2021 - 2022, nhà trường có nhiều học sinh đạt các giải tại các cuộc thi qua Internet cấp quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh. Trong đó, có 79 em đạt các giải Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại cuộc thi Toán quốc tế qua internet; 45 em đạt các giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh.

Cô giáo Phạm Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn tại lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Cô giáo Phạm Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn tại lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào dạy và học tiếng Anh trong nhà trường được chú trọng. Trong năm học 2021 - 2022, nhà trường có 189 học sinh đạt các chứng chỉ tiếng Anh cấp quốc tế; trong đó, có 10 học sinh đạt trình độ B1, B2.

Năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo”, Trường Tiểu học Lê Mao tiếp tục đặt ra quyết tâm thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Nhà trường cũng đặt ra quyết tâm tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật theo các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia.

Đặc biệt, năm học này, nhà trường triển khai thực hiện tốt mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế bắt đầu từ lớp 1, khóa học 2022 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Mai Hoa

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho nhà trường.

Lãnh đạo thành phố Vinh và phường Lê Mao cũng tặng quà cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho học sinh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cho học sinh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới