Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/11, thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022.
Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chi. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chi. Ảnh: Mai Hoa

Dự chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Chi Thịnh có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Thanh Chương; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Thanh Chương.

Thôn Chi Thịnh hiện có 242 hộ với hơn 900 nhân khẩu; kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân thôn đã đoàn kết, đồng thuận thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng do Chi bộ lãnh đạo và vận động của Ban công tác Mặt trận thôn và đã chuyển được một số diện tích đất bạc màu sang trồng bí xanh và thanh long, đem lại hiệu quả kinh tế cao; gắn với phát triển kinh tế rừng trồng, cải tạo vườn tạp thành vườn giá trị kinh tế…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương tham dự ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương tham dự ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Trong chăn nuôi, người dân tập trung tăng quy mô, tổng đàn theo mô hình trang trại, gia trại; mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản… Theo đó, hộ khá ngày càng tăng, hộ nghèo giảm dưới 3%.

Năm 2022, dưới vai trò tập hợp khối đại đoàn kết của MTTQ, cán bộ và Nhân dân thôn Chi Thịnh tích cực đóng góp nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là cảnh quan nông thôn khang trang, sạch - đẹp hơn; động viên con em thực hiện nghĩa vụ Quân sự, chấp hành pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội...

Tiết mục hát múa tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Tiết mục hát múa tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Tinh thần đoàn kết tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ trong cộng đồng khi khó khăn về kinh tế, khi ốm đau, hoạn nạn; việc cưới, việc tang được phát huy; đoàn kết thúc đẩy các phong trào văn hoá, thể thao; xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự vùng nông thôn.

Thông qua vai trò tuyên truyền, vận động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, người dân thôn Chi Thịnh cũng tự giác tham gia tích cực các phong trào Vì người nghèo, đền ơn – đáp nghĩa, khuyến học… Ngoài ra, các đoàn thể đều xây dựng được nguồn quỹ hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế cũng như khi ốm đau, tai nạn bất ngờ xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Bà con Nhân dân thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chi tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Bà con Nhân dân thôn Chi Thịnh, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chi tham gia ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân trong ngày hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng kết quả mà thôn Chi Thịnh đạt được trong năm qua.

Khẳng định truyền thống đại đoàn kết quý báu của dân tộc, góp phần giành nhiều thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập - tự do của dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước hiện nay dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Chi Thịnh tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, phong trào, cuộc vận động do các cấp triển khai, trong đó có cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trao quà cho tập thể thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trao quà cho tập thể thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trao quà cho hộ nghèo thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trao quà cho hộ nghèo thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc; các quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng, vun đắp truyền thống tốt đẹp tình làng, nghĩa xóm, "tối lửa, tắt đèn" có nhau, cùng chung sức xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hoá thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thanh Chương trồng cây xanh trong khuôn viên nhà văn hoá thôn Chi Thịnh. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới