Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022), chiều 10/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Hùng Thành, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn.

Cùng tham dự có lãnh đạo Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành Sơn cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Hùng Thành.

Trước khi chung vui ngày hội tại thôn Hùng Thành, xã Thành Sơn, đồng chí Lê Hồng Vinh và các đại biểu đã dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình anh Lô Văn Tuấn, thôn Vĩnh Thành, là hộ nghèo trên địa bàn xã. Ngôi nhà được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho ông Ngân Văn Chinh, ở thôn Hùng Thành, là thương binh 4/4, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Lô Thị Mão, ở thôn Hùng Thành. Ngôi nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện, xã dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ anh Lô Văn Tuấn, thôn Vĩnh Thành. Ảnh: Thái Hiền

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện, xã dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ anh Lô Văn Tuấn, thôn Vĩnh Thành. Ảnh: Thái Hiền

Thôn Hùng Thành, xã Thành Sơn được sáp nhập từ 2 thôn là thôn 6, thôn 8 (trước đây gọi là bản Bộng). Thôn hiện có 241 hộ, 1.041 khẩu, trong đó có 90% là đồng bào dân tộc Thái. Trong những năm qua, Ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Theo đó, bà con nhân dân đã hăng hái thi đua sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật đưa giống cây trồng có năng suất vào thâm canh, xây dựng các mô hình kinh tế, như mô hình trồng rừng, trồng chè, mía, sắn; mô hình chăn nuôi dê, chăn nuôi trâu bò hàng hoá. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 31 triệu đồng/người/năm.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Thái Hiền
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Thái Hiền

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, được sự hỗ trợ của cấp trên, thôn đã xây dựng đường bê tông nông thôn với chiều hơn 2 km, tổng giá trị 1,2 tỷ đồng, ngoài ra còn xây dựng sân bóng chuyền, khuôn viên nhà văn hóa, tổng giá trị 35 triệu đồng. Đặc biệt, hướng tới chào mừng 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện, thôn đã phục dựng “Miếu bản Bung” với tổng giá trị 72 triệu đồng, trong đó nhân dân ủng hộ tiền mặt 42 triệu đồng và đóng góp 200 ngày công. Trong năm 2022, tỷ lệ gia đình văn hoá của thôn đạt 85%, gia đình thể thao đạt 55%.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân thôn Hùng Thành trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới cán bộ và nhân dân thôn Hùng Thành tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội; giữ vững, hoàn thành các tiêu chí để xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia vui trong Ngày hội đại đoàn kết với bà con thôn Hùng Thành, xã Thành Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia vui trong Ngày hội đại đoàn kết với bà con thôn Hùng Thành, xã Thành Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước của địa phương, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm, tặng quà cho ông Ngân Văn Chinh, ở thôn Hùng Thành, là thương binh 4/4. Ảnh: Thái Hiền

Đồng chí Lê Hồng Vinh thăm, tặng quà cho ông Ngân Văn Chinh, ở thôn Hùng Thành, là thương binh 4/4. Ảnh: Thái Hiền

Trao tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Hùng Thành. Ảnh: Thái Hiền

Trao tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Hùng Thành. Ảnh: Thái Hiền

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Hùng Thành; trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thành Sơn. Đảng uỷ, UBND xã Thành Sơn và thôn Hùng Thành đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Tin mới