Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại Đoàn kết tại Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Chung vui ngày hội Đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị nhân dân bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp sớm xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thăm hỏi bà con bản Cô xã Châu Thành huyện Quỳ Hợp
Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017), chiều 8/11, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chung vui với bà con bản Cô, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Bản Cô, xã Châu Thành nằm cách xa trung tâm huyện gần 25km, là nơi sinh sống của 126 hộ với 575 khẩu, 100% đồng bào là dân tộc Thái.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban chỉ huy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã vận động bà con nhân dân trong bản giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đạt được những thành tích nổi bật về kinh tế-xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao tặng bản Cô xã Châu Thành huyện Quỳ Hợp bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại trao tặng bản Cô bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt, năm 2017, bản đã xây dựng được 133m đường bê tông kiên cố, trị giá hơn 170 triệu đồng. Bản tích cực vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, 100% hộ dân sản xuất thực phẩm sạch.

Bản còn hỗ trợ liên kết giữa các hộ dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp để phát triển các chuỗi liên kết có sức cạnh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại, phát huy nghề truyền thống của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thăm hỏi bà con bản Cô xã Châu Thành huyện Quỳ Hợp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo của bản Cô, động viên bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh: Thanh Lê

Toàn bản xây dựng được 6 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả; số hộ khá giàu là 39 hộ, tăng lên 7 hộ, số hộ nghèo giảm 7 hộ so với năm 2016.

Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, bà con bản Cô cũng đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, xây dựng gia đình văn hóa (số gia đình văn hóa 86 hộ, tăng 15 hộ so với năm 2016).

Bản vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh an toàn; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chung vui với bà con nhân dịp kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại bày tỏ vui mừng trước kết quả người dân bản Cô, xã Châu Thành đạt được.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp  tặng quà chúc mừng bản Cô, xã Châu Thành. Ảnh Thanh Lê
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tặng quà chúc mừng bản Cô, xã Châu Thành. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng đời sống của bà con trong bản còn gặp nhiều khó khăn, đến nay số hộ cận nghèo còn 36 hộ, chiếm 28,57%; số hộ nghèo còn 51 hộ,  chiếm 40,47%.

Vì vậy, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị nhân dân bản Cô, xã Châu Thành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bản cũng cần tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, sớm xây dựng bản Cô đạt bản nông thôn mới…

Dịp này đồng chí Lê Xuân Đại đến thăm hộ ông Trần Văn Khanh ở bản Háng xã Châu Thành là hộ sản xuất giỏi của xã Châu Thành, Quỳ Hợp.
Đồng chí Lê Xuân Đại đến thăm hộ ông Trần Văn Khanh ở bản Háng - hộ sản xuất giỏi của xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Quỳ Hợp, xã Châu Thành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa để phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng công tác giảm nghèo để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân bản Cô./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới