Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, huyện Quế Phong cần làm tốt công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện bầu cử sớm ở các xóm, bản vùng sâu, vùng xa.

Chiều 14/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  tại huyện Quế Phong. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

CHUẨN BỊ TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ

Trước khi làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xóm Hải Lâm, Trung Sơn, xã Mường Nọc; làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Mường Nọc, huyện Quế Phong.

Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa xóm
Đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại Nhà văn hóa xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Mường Nọc, triển khai thực hiện công tác bầu cử, UBND xã Mường Nọc đã thành lập các  tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời, đúng luật, đủ thành phần, đủ số lượng theo quy định.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, xã Mường Nọc giới thiệu 5 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, giới thiệu 45 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức ở 11/11 xóm, bản được tiến hành đúng trình tự, cử tri tham gia hội nghị khá đầy đủ. Tổng số cử tri được lập danh sách niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu là 3.868 cử tri.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với cán bộ xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc (Quế Phong) về chuẩn bị công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với cán bộ xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc (Quế Phong) về chuẩn bị công tác bầu cử. Ảnh: Thanh Lê

Huyện Quế Phong có 13 đơn vị bầu cử cấp huyện, 101 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã với tổng số đại biểu được bầu là 292 đại biểu; 105 khu vực bỏ phiếu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại  biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Huyện đã đề xuất 10 khu vực bỏ phiếu sớm, trên cơ sở đề xuất của các xã do điều kiện giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm các xã.

Tính đến ngày 18/3/2021, cấp huyện và xã đã hoàn thành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử được rà soát kỹ lưỡng, trong đó cấp huyện gồm 76 người, cấp xã gồm 599 người.

Đoàn kiểm tra làm việc với xã Ủy ban bầu cử xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Đến hết ngày 8/4/2021, các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với 4 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 76 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 599 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Tính đến ngày 11/4, toàn bộ danh sách cử tri đã được niêm yết xong, với tổng số cử tri ban đầu được xác định là 42.573 cử tri.

Kiểm
Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã Mường Nọc (Quế Phong).  Ảnh: Thanh Lê

Là địa bàn miền núi cao, để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật định, có tính chủ động cao, kịp thời xử lý các tình huống trước, trong và sau bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo phương thức cầm tay chỉ việc cho cán bộ phụ trách bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết dánh sách cử tri tại trụ sở UBND xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra trao đổi với cán bộ xóm Trung Sơn, xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

Song song, huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trao đổi tại cuộc làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị huyện Quế Phong sau hiệp thương lần 3 phải rà soát, đảm bảo chính xác số cử tri;

Huyện cần quan tâm cấp phát kinh phí cho các xã, thị trấn; triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu cung cấp cho các xã; tổ chức cho cử tri đi bỏ phiếu sớm; quản lý những người dân ở vùng khác mới về địa phương, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; có phương án dự phòng tình huống thiên tai bất ngờ có thể xảy ra,…

Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của huyện Quế Phong. Huyện chuẩn bị cơ vật chất cho công tác bầu cử, công tác triển khai thực hiện bám sát kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban Bầu cử tỉnh chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Quế Phong tổ chức tốt hiệp thương lần ba; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát niêm yết danh sách cử tri rà soát lại chính xác; đa dạng hình thức công tác tuyên truyền nhấn mạnh sự quan trọng để thấy được tầm quan trọng công tác bầu cử, mốc thời gian đi bầu cử để cử tri tham gia bầu cử.

Bí thuư Huyện ủy Quế Phong Lê Minh Cương báo cáo công tác bầu cử của huyện. Ảnh: Thanh Lê
Bí thư Huyện ủy Quế Phong Trương Minh Cương báo cáo công tác bầu cử của huyện. Ảnh: Thanh Lê

Huyện cần bám sát cơ sở, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở các địa phương dự báo có nhiều khó khăn; quan tâm tập huấn công tác bầu cử theo hướng cầm tay chỉ việc; công khai minh bạch danh sách các ứng cử viên, đảm bảo an ninh trật tự, chủ động công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý huyện Quế Phong là địa phương đề xuất tổ chức bầu cử sớm, vì vậy, địa phương cần tập huấn làm mẫu công tác bỏ phiếu để các xóm, bản khác học tập làm theo; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động cử tri hiểu về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm tham gia công tác bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Tin mới