Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn 6, xã Lạng Sơn (Anh Sơn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thôn tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chăm lo xây dựng sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội.

Kỷ niệm 90 năm truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020), sáng 14/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với người dân thôn 6, xã Lạng Sơn (Anh Sơn).

Ảnh: Đ.C
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn; đồng chí Hoàng Quyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn. Ảnh: Đ.C

Thôn 6, xã Lạng Sơn được sáp nhập từ 2 đội sản xuất, gồm đội 8 và đội 9 vào năm 1989, nằm dọc theo Tỉnh lộ 534, với tổng diện tích tự nhiên 203,48  ha, trong đó, đất nông nghiệp 30 ha, đất thổ cư 16,59  ha, đất lâm nghiệp  157,6  ha. Hiện, thôn có 152 hộ, với 498 nhân khẩu.

Ảnh: Đ.C
Một tiết mục văn nghệ do cô trò Trường Tiểu học Lạng Sơn biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: Đ.C

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của bà con thôn 6 không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 37 triệu đồng/khẩu/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2019. Hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo năm 2019 giảm còn 5,2%. Dự kiến năm 2020 giảm xuống còn 3%.

Ảnh: Đ.C
Người dân thôn 6 phấn khởi trong ngày hội. Ảnh: Đ.C

Bên cạnh phát triển kinh tế, hàng năm thôn đều tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con tích cực thực hiện nên chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng cao. Qua bình xét chất lượng hàng năm đạt trên 89% hộ đạt gia đình văn hóa, 38% hộ gia đình văn hóa thể thao.

Trong xây dựng nông thôn mới, với sự đồng tình cao, đến nay thôn 6 đã làm được 2km đường bê tông, nạo vét kênh mương thủy lợi  giao thông nội đồng với hơn 200 ngày công; bà con đã hiến hơn 3.000 m2 đất và cây cối với giá trị 340 triệu đồng, đóng bằng tiền mặt 450 triệu đồng, trong đó hộ nhiều nhất 10 triệu đồng, hộ ít nhất 4,5 triệu đồng.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia vui ngày hội với bà con thôn 6. Ảnh: Đ.C

Phát biểu, chia vui với bà con thôn 6 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân trong thôn.

Đồng thời bày tỏ mong muốn thôn 6 cần tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, chăm lo xây dựng sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng được nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận để giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp bằng việc ứng dụng các tiến bộ KHKT, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh tăng năng suất, mở mang các ngành nghề, dịch vụ...

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bức tranh "Bác Hồ và Bác Tôn" cho Ban cán sự thôn 6, xã Lạng Sơn. Ảnh: Đ.C

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt; tặng nhà  Đại đoàn  kết cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo huyện Anh Sơn cũng đã trao 10 suất quà cho 10 hộ trên địa bàn.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Đ.C

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn 6, xã Lạng Sơn (Anh Sơn):

Ảnh: Đ.C
Các đại biểu cắt băng khánh thành  đình  Lạng Sơn (đình Lạng Sơn được xây dựng và hình thành từ 3 ngôi  đình của 3 làng gồm làng Vạn Thiện, Làng  Yên Lương và Làng Cấm Vọng, 3 ngôi đình này được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX  và  được sử dụng trong sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã. Sau  thời gian dài sử dụng các đình  đã mai một và xuống cấp nghiêm trọng). Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Dâng hương tại Đình Lạng Sơn. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại sân đình Lạng Sơn. Ảnh: Đ.C
Trao hỗ trợ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Lý, hộ đơn thân khó khăn tại xã Lạng Sơn. Ảnh: Đ.C
Trao hỗ trợ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Lý, hộ đơn thân khó khăn tại xã Lạng Sơn. Ảnh: Đ.C

Tin mới