Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri huyện Nghĩa Đàn băn khoăn tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn về vùng nông thôn.

a
Sáng 22/11, tại xã Nghĩa Mai, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; bà Lê Thị Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi tiếp xúc cử tri các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thịnh và Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Lê

Thay mặt đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử ở huyện Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông tin với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

Bà Phan Thị Hoan thông báo với cử tri về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của HĐND tỉnh; chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông báo với cử tri kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; giải quyết kiến nghị cử cử tri
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại thông báo với cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Đàn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Ánh Hồng, xã Nghĩa Mai phản ánh, Nghĩa Mai là xã khó khăn cách trung tâm huyện 30 km, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng gặp khó khăn, đồng bào dân tộc chiếm trên 70%.

Bà con xã Nghĩa Mai đã có nhiều ý kiến về đường giao thông, đường liên xã từ Nghĩa Hồng - Nghĩa Mai - Nghĩa Yên, nhiều dự án, công ty về đo đạc nhưng đến nay chưa được đầu tư. Cử tri mong muốn nhà nước sớm quan tâm để người dân có đường đi lại thuận tiện.

Cán bộ xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn trao đổi chuyên môn. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn trao đổi chuyên môn. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Mai lại phản ánh, trụ sở làm việc của xã Nghĩa Mai do không có đủ phòng làm việc nên 3-4 tổ chức làm việc chung trong một phòng xuống cấp, chật hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức.

Trong khi đó, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, bà Trương Thị Lưu - Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Hồng băn khoăn về tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang lưu thông rộng rãi ở vùng nông thôn, thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

“Cử tri mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các hàng hóa tiêu dùng lưu thông ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân” - bà Lưu nói.

Giải trình một số ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền, ông Nguyễn Văn Dần - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Mai cho biết, thời gian qua xã được đầu tư xây dựng một số dự án, tập trung ưu tiên xây dựng trường học và trạm y tế.

Cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Thanh Lê
Cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đối với vấn đề trụ sở làm việc của xã, ông Dần khẳng định đây là khó khăn chung của nhiều địa phương. Mặc dù xã Nghĩa Mai đã có chủ trương đầu tư, tuy nhiên số vốn ít nên chưa đầu tư xây dựng.

Về tuyến đường liên xã xuống cấp, địa phương thường xuyên tu sửa nhưng chỉ giúp bà con đi lại tạm thời. Về lâu dài, nhân dân Nghĩa Mai cũng như các xã trong vùng mong muốn các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng tuyến đường liên xã.

Làm rõ những vấn đề cử tri các xã vùng phía Tây của huyện Nghĩa Đàn quan tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, tỉnh thành lập ban chỉ đạo vào cuộc mạnh mẽ kiểm tra lưu thông hàng lậu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ông Lê Xuân Đại đề nghị cán bộ các cấp và bà con cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng hiểu được, khi mua hàng hóa cần quan tâm xuất xứ; tránh kẻ xấu lợi dụng để tiếp tay tiêu thụ hàng kém chất lượng.

Liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Nghệ An là một trong địa phương bội chi quỹ bảo hiểm y tế lớn nhất của cả nước, trong đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã được ông Lê Xuân Đại phân tích giải trình rõ.

Về vấn đề hạ tầng giao thông, ông Lê Xuân Đại đề nghị huyện Nghĩa Đàn tranh thủ các nguồn vốn, dự án đầu tư để sớm triển khai dự án đường liên xã tạo điều kiện giao thương thuận lợi cho bà con.

Các kiến nghị khác về chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn; ô nhiễm môi trường ở nông thôn, tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội ở cơ sở; chương trình sữa học đường, tăng định biên cho khối trường học; chuyển đổi đất nông, lâm trường; kinh phí cho ban giám sát cộng đồng…và được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại và  lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trả lời làm rõ./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới