Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tái cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đại hội đã bầu ra 28 ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội. 

Chiều 16/10, Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khoá VIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An; cùng đông đảo thành viên của Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh.

Đại hội Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An khoá VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An khoá VIII nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Mỹ Nga

Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 22/4/1957, là một trong những hội được thành lập sớm nhất trong 17 tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. Số hội viên của Hội hiện có khoảng 400 người, sinh hoạt thường xuyên trong 15 chi hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thường xuyên coi trọng vị trí và vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0. Hội đã tích cực sưu tầm, cung cấp hình ảnh, tư liệu lịch sử về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ Người hoạt động cách mạng tại Trung Quốc để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xây dựng Đề án và tham gia hội thảo khoa học về Đề án trọng điểm cấp quốc gia: “Hồ Chí Minh, cầu nối của tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An tóm tắt kết quả của hoạt động khoá VII. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An tóm tắt kết quả của hoạt động khoá VII. Ảnh: Mỹ Nga

Hội xác định việc làm cầu nối, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt-Trung là một trong những nhiệm vụ chính. Trong đó, đề cao mối quan hệ giữa Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An và Hiệp hội Đối ngoại nhân dân tỉnh Hồ Nam (quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông). Hai bên thường xuyên trao đổi qua kênh trực tuyến email, Zalo, góp phần tăng thêm sự hiểu biết và tương trợ lẫn nhau.

Ngoài ra, Hội có nhiều cuộc tiếp xúc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Đại sứ đã vận động một số doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động đầu tư tại Việt Nam quyên góp được gần 1 tỷ đồng mua máy móc, thiết bị giúp cho huyện Nam Đàn bảo vệ phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Hội cũng đã kết nối với Tập đoàn Tương Lai - một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Tập đoàn này đã tặng Trường Đại học Vinh 32.000 USD để xây dựng Trung tâm nghiên cứu Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, và khắc phục những khó khăn, trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: củng cố cơ sở hội; tăng cường công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ quốc tế và giao lưu hữu nghị, nhất là tổ chức Giao lưu hữu nghị nhân Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc; duy trì và làm sâu sắc hơn hữu nghị truyền thống với Hiệp hội đối ngoại nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc; giữa huyện Nam Đàn - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thành phố Thiều Sơn, thành phố Tương Đàm - quê hương Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mỹ Nga

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh; cũng như tăng cường củng cố mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng thời Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, Hội cần xây dựng chương trình hoạt động toàn khoá đảm bảo đúng hướng, đúng trọng tâm, đưa lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin hai chiều với các đối tác Trung Quốc, nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Nghệ An, đặc biệt là tuyên truyền hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá kiệt xuất qua nhiều kênh khác nhau; trở thành cầu nối xúc tiến thương mại giữa tỉnh Nghệ An với các doanh nghiệp, tổ chức Trung Quốc.

Tỉnh uỷ, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, hỗ trợ hoạt động của hội.

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga

Đại hội đã bầu ra 28 uỷ viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tái cử vị trí Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Trung thừa uỷ quyền trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội, Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân vì “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2017-2022”. Ảnh: Mỹ Nga
Ông Nguyễn Vinh Quang - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Trung thừa uỷ quyền trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội, Bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân vì “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2017-2022”. Ảnh: Mỹ Nga

Tại đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 cá nhân, và bằng khen cho 3 cá nhân và 1 tập thể, vì “đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2017-2022”. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng trướng và bằng khen cho Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh tặng quà cho các doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh tặng quà cho các doanh nghiệp Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 với 28 uỷ viên. Ảnh: Mỹ Nga

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt-Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 với 28 uỷ viên. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới