Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp xúc cử tri Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo dự kiến thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đc Lê Xuân Đại giải trình một số ý kiến về các chế độ chính sách và các chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách. Ảnh: Minh Thái
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại giải trình một số ý kiến của cử tri về các chế độ chính sách và chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách. Ảnh: Minh Thái

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII, sáng 14/6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; bà Lê Thị Vinh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. 

Cùng dự buổi tiếp xúc còn có ông Vi Văn Định - Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQ, lãnh đạo các phòng liên quan của huyện Nghĩa Đàn.


Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, đông đảo cư tri xã Nghĩa Minh đã có 12 ý kiến, kiến nghị lên HĐND các cấp về các vấn đề, trong đó tập trung chủ yếu một số ý kiến của cử tri như ông Hoàng Văn Thủy ở xóm 5 đề nghị tăng phụ cấp của các chi hội trưởng các xóm; tăng cường kiểm tra giám sát khi thực hiện các dự án; cử tri Trần Thị Dung ở xóm 6 đề nghị hỗ trợ giống lúa trong đợt rét đậm, rét hại năm 2016; vấn đề thẻ BHYT của 1 số xóm 135…

Ngoài ra còn 1 số vấn đề như đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí tu sửa nâng cấp các kênh mương nội đồng; Dự án làm Cầu ở xóm 1 đã khảo sát năm 2013 đề nghị sớm được thi công,…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Liên quan đến các vấn đề về chính sách xã hội, cử tri xã Nghĩa Minh kiến nghị: Chính sách hỗ trợ cho người có công còn chậm; sửa sai huân huy chương còn chậm trễ kéo dài…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Xuân Đại tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nghĩa Minh để trình lên HĐND các cấp xem xét giải quyết./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới