Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng người dân huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn (Diễn Châu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp để cùng nhau phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Dự ngày hội có đại diện Ủy ban MTTQ các cấp; các ban, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện Diễn Châu và xã Diễn Vạn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu. Dự ngày hội có đại diện Ủy ban MTTQ các cấp; các ban, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện Diễn Châu và xã Diễn Vạn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xóm Vạn Nam có 373 hộ với 1.869 nhân khẩu, với mức thu nhập đầu người đạt trên 40 triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân đã đồng sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, phát huy các giá trị tốt đẹp của quê hương để xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Từ sự nỗ lực đó, xóm đã được công nhận xóm đạt Đơn vị Văn hóa vào năm 2021.

Đầu năm 2022, toàn thôn đã có 373 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, đạt 76,7% tổng số hộ dân. Trong đó, có 14 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa tiêu biểu.

Với tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân xóm Vạn Nam đã cùng nhau đồng lòng xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa phát triển một cách toàn diện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với tinh thần đoàn kết, cán bộ và nhân dân xóm Vạn Nam đã cùng nhau đồng lòng xây dựng đời sống kinh tế - văn hóa phát triển một cách toàn diện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lấy chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa làm cơ sở, nền tảng. Con em trong độ tuổi đều được đi học; học sinh giỏi cấp trường, huyện, tỷ lệ thi đậu đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xóm Vạn Nam đã vận động nhân dân tham gia hiến công, hiến của. Ước tính, người dân đã hiến 960 m2 và tài sản trên đất là 650 triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nổi bật có những gia đình hiến trên 100 m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Con đường dẫn về trung tâm xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Con đường dẫn về trung tâm xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, bà con nhân dân trong xóm và con em làm ăn xa đã đóng góp hơn 850 triệu đồng xây dựng sân vận động, trung tâm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xóm một cách khang trang, quy củ.

Chung vui cùng bà con nhân dân xóm Vạn Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những thành quả mà cán bộ và nhân dân trong xóm đã đạt được. Thành quả đó đến từ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế cũng như đời sống an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Minh ở xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Minh ở xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn (Diễn Châu). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh, động lực và nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân trong cộng đồng, bồi đắp tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời động viên, thăm hỏi đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Vạn Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời động viên, thăm hỏi đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Vạn Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây cũng là dịp để đánh giá, tổng kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời động viên, khích lệ ý thức, trách nhiệm xây dựng khu dân cư đoàn kết, vững mạnh cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Từ ý nghĩa đó, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhau quyết tâm phấn đấu xây dựng xóm Vạn Nam ngày càng giàu mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã trao tặng 19 suất quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Vạn Nam (xã Diễn Vạn). Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã trao tặng 19 suất quà hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Vạn Nam (xã Diễn Vạn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và huyện đã trao tặng 19 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm Vạn Nam (xã Diễn Vạn). Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh còn trao tặng 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Minh (xóm Vạn Nam) và quà cho khu dân cư.

Tin mới