Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo dập tắt cháy rừng tại Diễn Châu trong chiều 10/7

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đám cháy tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.
Clip: Quang An
Vào lúc 13 giờ 15 chiều 10/7, tại khu vực núi Con Voi thuộc xóm 4 mới (xóm 8 cũ), xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu xảy ra cháy rừng, có nguy cơ lan sang khu vực rừng xã Diễn Phú. 
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Quang An
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Quang An

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp có mặt ngay tại hiện trường vụ cháy. Tại đây, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã ghi nhận, biểu dương các lực lượng tại chỗ đã không quản ngại khó khăn, căng mình dưới thời tiết nắng nóng đã nỗ lực dập lửa.

Mặc dù vậy, trước diễn biến phức tạp của đám cháy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu địa phương phải cử lực lượng túc trực 24/24h, sẵn sàng phương án di dời dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo được tính mạng, tài sản của người dân sống xung quanh bìa rừng, gần khu vực cháy.
Lực lượng di chuyển khó khăn do địa hình dốc đứng. Ảnh: Quang An
Lực lượng di chuyển khó khăn do địa hình dốc đứng. Ảnh: Quang An

"Các lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Kiểm lâm, chính quyền và người dân phải nỗ lực dập tắt đám cháy trong chiều nay vì nếu đám cháy kéo dài đến đêm sẽ gây hậu quả khó lường và công tác chữa cháy sẽ gặp rất nhiều khó khăn" - đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Đến 17 giờ chiều nay, đám cháy tại Diễn Lộc vẫn chưa được khống chế, hiện lực lượng đang được tăng cường thêm để nỗ lực dập tắt đám cháy, không để lây lan sang xã Diễn Phú.
Vào lúc 17 giờ, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Quang An
Vào lúc 17 giờ, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Quang An

Tin mới