Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết các đơn vị y tế và bệnh nhân trong đêm Giao thừa

(Baonghean.vn) - Trong đêm Giao thừa, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết các bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu chúc mừng năm mới.Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu chúc mừng năm mới. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện báo cáo về công tác chuẩn bị khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tập thể y, bác sĩ trong việc chuẩn bị các điều kiện để chăm sóc người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị bệnh viện tăng cường phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện xã hội hóa ngành Y tế để đầu tư cơ sở vật chất; chăm lo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, y đức  cho đội ngũ y, bác sĩ; xây dựng bệnh viện có thương hiệu mạnh, uy tín, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tặng quà động các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND chúc Tết, tặng quà cán bộ, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ đêm Giao thừa. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý: Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay, các bệnh viện phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch ngay tại cơ sở y tế theo đúng quy định; chú ý phát hiện sớm, kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để cách ly điều trị; tuyệt đối không để dịch lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời chúc toàn thể các cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đón Xuân mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển y tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tặng quà động các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tặng quà động viên các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thành Cường

Thăm hỏi, tặng quà Tết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong các bệnh nhân đón Tết tại bệnh viện cố gắng vượt qua bệnh tật, yên tâm điều trị.

Cũng trong đêm Giao thừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). Cùng đi có đồng chí Dương Đình Chỉnh -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được của CDC trong việc kiểm soát bệnh tật, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nhất là việc thực hiện chỉ đạo của ngành Y tế, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cho rằng diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng cán bộ, nhân viên CDC tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ theo đúng phương châm “khoanh vùng nhanh, khống chế nhanh và dập nhanh”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tặng quà, chúc Tết các cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tặng quà, chúc Tết các cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp tết Cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc cán bộ, nhân viên CDC năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục vì trách nhiệm, vì sức khỏe nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát tốt tình hình bệnh dịch trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ trung tâm CDC kiểm tra kiết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Thành Cường
Cán bộ Trung tâm CDC kiểm tra kiết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

TS. Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Trung tâm CDC Nghệ An có 240 cán bộ, 16 khoa phòng. Trong dịp tết Nguyên đán, trung tâm đã bố trí 50 lượt cán bộ tham gia trực đáp ứng nhanh các tình huống phòng chống Covid-19. Trừ những cán bộ ở xa, tất cả những cán bộ ở địa bàn thành phố Vinh xác định sẵn sàng khi có lệnh điều động, tất cả vì sự an toàn của người dân.

Tin mới