Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 16 phường Hà Huy Tập (TP Vinh)

(Baonghean.vn) - Dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 16, phường Hà Huy Tập (TP Vinh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị địa phương xây dựng Khối vững mạnh toàn diện, xanh - sạch - đẹp giàu nghĩa tình và đáng sống.
Chiều 15/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khối 16 phường Hà Huy Tập - TP Vinh.
Đông đảo nhân dân khối 16 tham dự ngày hôi. Ảnh: Phú Hương
Đông đảo nhân dân khối 16 tham dự ngày hội. Ảnh: Phú Hương

Một năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, nhân dân khối 16 phường Hà Huy Tập (TP Vinh) đã đoàn kết đạt nhiều quả đáng ghi nhận. Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp và hoàn thành các chỉ tiêu được giao về thuế, quỹ, phí… Nhiều hoạt động đã trở thành phong trào sôi nổi như: Ngày Chủ nhật xanh, múa dân vũ, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp…

Gần 100% hộ gia đình trong khối được công nhận gia đình văn hóa. Ảnh: Phú Hương
Gần 100% hộ gia đình trong khối được công nhận gia đình văn hóa. Ảnh: Phú Hương

Toàn khối đã xây dựng mới 1 ngõ phố văn minh, 1 tổ dân cư văn minh, bình xét 238 gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 98%; đóng góp các quỹ vì người nghèo, chăm sóc người cao tuổi, bão lụt miền Trung... Đặc biệt chăm lo các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cá nhân bị bệnh hiểm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Hơn 10 năm nay, khối không có hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho nhân dân khối 16. Ảnh: Phú Hương
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho nhân dân khối 16. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu, chia vui cùng bà con nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng những thành tựu mà nhân dân khối 16 phường Hà Huy Tập đã đạt được trong những năm qua.

“Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển của thành phố, của tỉnh và là tiền đề quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển, đạt nhiều kết quả hơn trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Thành phố Vinh đang tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, hướng tới trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ trên 10 lĩnh vực như Tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, y tế..." - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khối tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác an sinh xã hội. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khối tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác an sinh xã hội. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị khối 16, phường Hà Huy Tập tiếp tục phát huy và thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phát động phong trào “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vận động nhân dân tham gia tích cực bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Xây dựng Khối vững mạnh toàn diện, Xanh - sạch - đẹp giàu nghĩa tình và đáng sống. Quan tâm, động viên bà con nhân dân, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tăng hộ khá, giàu, giữ vững khối không có hộ nghèo, cận nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo tại các địa phương kết nghĩa./.

Tin mới