Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con miền núi xóm Long Thọ, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng, biểu dương những thành quả mà cán bộ, bà con nhân dân nơi đây đạt được trong thời gian qua.
Chiều 9/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con xóm Long Thọ (xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Chiều 9/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con xóm Long Thọ (xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ). Cùng dự có đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy

Xóm Long Thọ được thành lập năm 1993, tách ra từ Hợp tác xã Mai Thọ (cũ), xóm có 210 hộ, 893 nhân khẩu, trong đó trên 97,6% đồng bào dân tộc Thổ. Những năm qua, người dân Long Thọ phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, nhờ vậy đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” người dân toàn xóm đã gặt hái nhiều thành tích đáng khen ngợi. Người dân trong xóm đã hiến 1.430m2 đất; 250 ngày công lao động làm giao thông, thủy lợi và 345 cây lấy gỗ; xây dựng 1.065m đường bê tông giao thông nông thôn...

Các tiết mục văn nghệ do người dân dàn dựng và biểu diễn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phương Thúy
Các tiết mục văn nghệ do người dân dàn dựng và biểu diễn chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Phương Thúy

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh cũng được nhân dân thực hiện tốt; 100% các gia đình thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2019, xóm Long Thọ có 170 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa (chiếm 80,9%).

Chung vui cùng nhân dân xóm Long Thọ, xã Giai Xuân trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà xóm đã đạt được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng cán bộ, người dân xóm Long Thọ, xã Giai Xuân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng cán bộ, người dân xóm Long Thọ, xã Giai Xuân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phương Thúy

Đặc biệt, xóm Long Thọ, xã Giai Xuân là địa bàn miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, xóm, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đã đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt khoảng 28,7 triệu đồng… 

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, bà con xóm Long Thọ sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, nhân rộng các mô hình điển hình trên tất cả các lĩnh vực, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế; cùng nhau xây dựng xóm làng ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Quyết Tâm, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Quyết Tâm, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trao 10 suất quà cho 10 gia đình nghèo; dự lễ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Trần Thị Bảo, xóm Tân Mùng (nay là xóm Nước Xanh) và trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Nguyễn Văn Đường, xóm Quyết Tâm, xã Gia Xuân, huyện Tân Kỳ có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây đại đoàn kết tại xóm Long Thọ.

Tin mới