Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự sinh hoạt chi bộ ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Chi bộ cần nghiên cứu ra Nghị quyết chuyên đề sao cho trúng, sát thực tiễn trong điều kiện, tình hình phát triển của khối, xây dựng các mô hình như đảm bảo ANTT; tuyên truyền vận động bà con chung tay bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh.
Tối 3/12, đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về dự sinh hoạt tại Chi bộ khối 4A thị trấn Anh Sơn. Cùng tham dự về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Anh Sơn.
Tối 3/12, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự sinh hoạt tại Chi bộ khối 4A thị trấn Anh Sơn. Cùng tham dự có lãnh đạo huyện và thị trấn Anh Sơn.

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12, các đảng viên chi bộ khối 4A thị trấn Anh Sơn đã được thông báo tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước; phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên và đánh giá kết quả lãnh đạo công tác tháng 11 và trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 12 của Chi bộ.

Chi bộ khối 4A hiện có 36 đảng viên, thời gian qua, công tác chính trị tư tưởng được Chi bộ khối 4A xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong khối đã đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh. Trong năm chi bộ đã huy động nhân dân đóng góp trên 165 triệu đồng để làm mới được trên 250 mét đường bê tông tại 2 cụm dân cư và 215 mét cống mương thoát nước; 100% hộ gia đình trong khối làm cột cờ treo cờ Tổ quốc gắn với đèn chiếu sáng. Bà con nhân dân trong khối thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới hỏi, việc tang theo đúng quy định của Nhà nước, của thị trấn và hương ước khối đề ra.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết chi bộ trong tháng 12. Trong đó chủ yếu bàn về các giải pháp xây dựng nhà văn hóa khối sau khi sáp nhập với khối 3; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhất là ở khu vực chợ Anh Sơn nằm trên địa bàn của khối; khắc phục việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lối đi vào chợ và các hộ gia đình kinh doanh, buôn bán. Đồng thời cũng đề nghị cấp trên sớm quan tâm xây dựng, mở rộng chợ Anh Sơn để đáp ứng nhu cầu buôn bán của bà con nhân dân trong vùng và các vùng lân cận trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ khối 4A, thị trấn Anh Sơn
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ khối 4A, thị trấn Anh Sơn.

Dự buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Lê Hồng Vinh đã thông tin nhanh tới các đảng viên tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Nghệ An trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định của Chi bộ khối 4A thị trấn Anh Sơn và các ý kiến phát biểu đóng góp của các đảng viên. Với nhiều ý kiến đóng góp thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, bày tỏ tính chiến đấu, tính xây dựng của các đảng viên tại cuộc họp, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ tại cơ sở.

Đồng chí mong muốn thời gian tới chi bộ cần tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; Chi bộ cần nghiên cứu ra Nghị quyết chuyên đề sao cho trúng, sát thực tiễn trong điều kiện, tình hình phát triển của khối, xây dựng các mô hình như đảm bảo ANTT; tuyên truyền vận động bà con chung tay bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh.

Tin mới