Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đường sắt ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ngay trong sáng 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên tuyến đường sắt Bắc - Nam xảy ra vào sáng cùng ngày, tại địa phận xã Diễn Trường (Diễn Châu) khiến 4 toa tàu bị lật, bay khỏi đường ray, tài xế xe tải nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt Hùng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt Hùng

Đến 9 giờ 30 sáng 25/9, 1 trong 4 toa tàu lật khỏi đường ray đã được kéo ra đường một chiều trên Quốc lộ 1A để tránh ùn tắc giao thông kéo dài. Hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, huyện Diễn Châu vẫn đang tiếp tục huy động máy cẩu kéo 3 toa tàu còn lại. Vụ tai nạn đã làm tê liệt 2 tuyến giao thông đường bộ và đường sắt kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn. Ảnh: Việt Hùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn. Ảnh: Việt Hùng

Để khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai nhanh chóng các phần việc. Giao lực lượng Thanh tra và Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng, chỉ dẫn lối đi cho các phương tiện; đồng thời bảo vệ hiện trường, nghiêm cấm người dân ra vào khu vực xử lý hậu quả tai nạn. Đối với những toa tàu đang bị lật, đề nghị các lực lượng cứu hộ khẩn trương di dời lên vị trí an toàn.

Lực lượng chức năng huy động máy cẩu các toa hàng ra khỏi hiện trường. Ảnh: Việt Hùng
Lực lượng chức năng huy động máy cẩu các toa hàng ra khỏi hiện trường. Ảnh: Việt Hùng 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa cũng chỉ đạo lực lượng kỹ thuật đường sắt khẩn trương đo đạc, xử lý những tuyến đường ray bị hư hỏng để các chuyến tàu khác sớm được thông tuyến. Sau khi khắc phục, lực lượng chức năng cần sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng Thanh tra và Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng, chỉ dẫn lối đi cho các phương tiện. Ảnh: Việt Hùng
Lực lượng Thanh tra và Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng, chỉ dẫn lối đi cho các phương tiện. Ảnh: Việt Hùng

Lúc 10 giờ 10 phút, tuyến giao thông hướng Vinh - Hà Nội cơ bản đã thông tuyến; còn phần đường một chiều hướng ngược lại đang bị ùn tắc do lực lượng đang cứu hộ các toa tàu.

Ông Cao Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, đây là vụ tai nạn đường sắt khá nghiêm trọng, khiến giao thông tê liệt nhiều giờ. "Cơ quan chức năng đã huy động 2 cần cẩu cỡ lớn đến hiện trường để kéo các toa hàng. Đến 11h45 phút trưa nay, tàu hỏa đã có thể đi với tốc độ 5km/h qua điểm bị tai nạn và dự kiến chiều nay sẽ lưu thông như bình thường.

Như baonghean.vn đã đưa tin, vào khoảng 7h40 ngày 25/9 tại km 267+ 500 đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải 1,5 tấn BKS 37C - 242.31 lưu thông trên QL1A, khi đang băng qua đường sắt để về xã Diễn Đoài do thiếu quan sát nên đã bị tàu hàng chạy theo hướng Nam - Bắc lao tới tông phải.

Công nhân đường sắt đang đo đạc, sửa chữa lại hệ thống đường ray để đảm bảo cho các tàu hàng khác sớm được thông tuyến qua vị trí tai nạn. Ảnh: Việt Hùng
Công nhân đường sắt đang đo đạc, sửa chữa lại hệ thống đường ray để đảm bảo cho các tàu hàng khác sớm được thông tuyến qua vị trí tai nạn. Ảnh: Việt Hùng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lực lượng chức năng nghiêm cấm người dân ra vào khu vực xử lý hậu quả tai nạn. Ảnh: Việt Hùng
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu lực lượng chức năng nghiêm cấm người dân ra vào khu vực xử lý hậu quả tai nạn. Ảnh: Việt Hùng

Cú đâm mạnh khiến 4 toa tàu hàng bị lật, trong đó 1 toa lật chắn ngang một phần đường Quốc lộ 1A, 2 toa lật xuống ruộng còn 1 toa nằm bên mép đường ray. Tài xế xe tải bị chấn thương nguy kịch đã được đưa đi cấp cứu.

Tin mới