Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phong trào thi đua cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức sáng 19/2.
a

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Tổng Cục Dự trữ Nhà nước có đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Tổng Cục Dự trữ Nhà nước. Ảnh: Thanh Lê

Đa dạng các phong trào thi đua

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh có 171 cán bộ, nhân viên. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tài chính, tỉnh Nghệ An, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, trong 5 năm qua, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả các phong trào thi đua, phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Nổi bật là, phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị” với nội dung thi đua tổ chức thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia và quản lý tốt nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn kết chặt chẽ với thực hiện “Xây dựng hình ảnh người công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn” theo Nghị quyết của Đảng ủy Cục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đơn vị đưa phong trào thi đua đặc thù của ngành Dự trữ Nhà nước “Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp” thành Chương trình hành động thường xuyên, liên tục với các tiêu chí mới gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quản lý an toàn nguồn lực dự trữ quốc gia.

Cùng đó, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua mang tính thường xuyên như: xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức: "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ… góp phần nâng cao hiệu quả lao động, công tác trên tất cả các lĩnh vực.

Đơn vị cũng tham gia tích cực các phong trào theo chuyên đề của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; thực hiện có hiệu quả phong trào “Nghệ An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; giúp đỡ xã Đồng Văn (Tân Kỳ) theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An  với tổng số tiền 634 triệu đồng. 

Đổi mới nội dung, hình thức thi đua
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trong thời gian qua.
Để phong trào thi đua của đơn vị ngày càng đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử, về truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc; tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ.
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nguyễn Công Danh  trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nguyễn Công Danh trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua như các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.
Đặc biệt là đơn vị cần đưa nội dung phong trào thi đua của tỉnh "Nghệ An làm theo lời Bác dặn" gắn kết chặt chẽ với thực hiện "Xây dựng hình ảnh người công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn".
Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua sát với tình hình nguyện vọng, lợi ích của cán bộ, người lao động...
Cục dự trữ
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh biểu dương 18 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước và thông qua Quyết tâm thư phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025./.

Tin mới