Phố đi bộ thành phố Vinh chưa thể khai trương dịp Tết Dương lịch

(Baonghean.vn) - Do điều kiện thời tiết khiến việc thi công các hạng mục bị chậm, phố đi bộ thành Vinh không kịp tiến độ khai trương vào dịp Tết dương lịch như dự kiến.
Sau khi chủ trương xây dựng phố đi bộ của TP.Vinh được UBND tỉnh chấp thuận, TP.Vinh đã lập dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các tuyến phố đi bộ. Công tác di dời thay thế cây xanh được thực hiện đầu tiên và hiện nay đã cơ bản hoàn thành. Tại đường Nguyễn Văn Cừ, 157 cây giáng hương hiện đang sinh trưởng tốt sau khi được trồng mới. Ảnh: Quang AnSau khi chủ trương xây dựng phố đi bộ của TP.Vinh được UBND tỉnh chấp thuận, TP.Vinh đã lập dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các tuyến phố đi bộ. Công tác di dời thay thế cây xanh được thực hiện đầu tiên và hiện nay đã cơ bản hoàn thành. Tại đường Nguyễn Văn Cừ, 157 cây giáng hương hiện đang sinh trưởng tốt sau khi được trồng mới. Ảnh: Quang An
Tại đường Hồ Tùng Mậu, 208 cây hoa ban đã được trồng ngay hàng, thẳng tắp, vỉa hè cũng đã được thay thế bằng đá trắng tự nhiên với màu tươi sáng nổi bật, thay thế cho những tấm gạch vỉa hè cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: Quang An
Tại đường Hồ Tùng Mậu, 208 cây hoa ban đã được trồng ngay hàng, thẳng tắp, vỉa hè cũng đã được thay thế bằng đá trắng tự nhiên với màu tươi sáng nổi bật, thay thế cho những tấm gạch vỉa hè cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đang trong quá trình nâng cấp cao điểm, do đó vỉa hè khá bề bộn. Ông Nguyễn Thanh Chương - Khối trưởng khối 1, phường Trường Thi cho biết: Người dân rất đồng tình với chủ trương mở phố đi bộ, tuy nhiên tiến độ thi công cần phải nhanh hơn để không ảnh hưởng đến kinh doanh của các hộ dân các tuyến đường. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đang trong quá trình nâng cấp cao điểm, do đó vỉa hè khá bề bộn. Ông Nguyễn Thanh Chương - Khối trưởng khối 1, phường Trường Thi cho biết: Người dân rất đồng tình với chủ trương mở phố đi bộ, tuy nhiên tiến độ thi công cần phải nhanh hơn để không ảnh hưởng đến kinh doanh của các hộ dân các tuyến đường. Ảnh: Quang An
Các công nhân làm việc hết công suất tại 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ, phấn đấu đưa phố đi bộ hoàn thiện sớm nhất có thể. Ảnh: Quang An
Các công nhân làm việc hết công suất tại 2 tuyến đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ, phấn đấu đưa phố đi bộ hoàn thiện sớm nhất có thể. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Tài hiện đã được rải thảm, lu lèn được khoảng 2/3 chiều dài. Đây là tuyến phố được quy hoạch làm phố ẩm thực của phố đi bộ với nhiều món đặc sản xứ Nghệ. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Nguyễn Tài hiện đã được rải thảm, lu lèn được khoảng 2/3 chiều dài. Đây là tuyến phố được quy hoạch làm phố ẩm thực của phố đi bộ với nhiều món đặc sản xứ Nghệ. Ảnh: Quang An
Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Theo dự kiến, phố đi bộ sẽ được hoàn thiện và khai trương vào Tết Dương lịch 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, điều kiện thời tiết không thuận lợi, cộng với một số hạng mục đang phải chờ sự đồng ý của các sở, ngành nên thời điểm khai trương sẽ phải dời thêm 1 khoảng thời gian. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là huy động các lực lượng làm ngày làm đêm để hoàn thiện phố đi bộ sớm nhất. Đồ họa: Quang An
Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Theo dự kiến, phố đi bộ sẽ được hoàn thiện và khai trương vào Tết Dương lịch 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, điều kiện thời tiết không thuận lợi, cộng với một số hạng mục đang phải chờ sự đồng ý của các sở, ngành nên thời điểm khai trương sẽ phải dời thêm 1 khoảng thời gian. Tinh thần chỉ đạo của thành phố là huy động các lực lượng làm ngày làm đêm để hoàn thiện phố đi bộ sớm nhất. Đồ họa: Quang An

Tin mới