Phó đô đốc Mỹ đột tử ở Bahrain

Tư lệnh Stearney chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ qua đời tại nhà riêng, nhà chức trách  không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Phó đô đốc Mỹ đột tử ở Bahrain ảnh 1

Scott Stearney chào đón đoàn thủy thủ tàu khu trục tên lửa USS Jason Dunham tới Bahrain hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Phó đô đốc Scott Stearney, tư lệnh Hạm đội 5 và Bộ tư lệnh Lực lượng Hải quân Trung tâm, qua đời tại nhà riêng ở Bahrain hôm 1/12, theo AFP.

"Đây là tin dữ với gia đình Stearney, với Hạm đội 5 và với toàn bộ lực lượng hải quân", đô đốc John Richardson, tư lệnh Hải quân Mỹ, tuyên bố. "Chúng tôi không phát hiện dấu hiệu bất thường trong trường hợp này".

Richardson nói thêm Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ và Bộ Nội vụ Bahrain đang hợp tác điều tra về nguyên nhân cái chết của phó đô đốc Stearney. Chuẩn đô đốc Paul Schlise, phó tư lệnh Hạm đội 5, được chỉ định lên nắm quyền chỉ huy hạm đội sau khi Stearney qua đời.

Stearney là người Chicago, gia nhập hải quân Mỹ năm 1982 sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế đại học Notre Dame. Stearney từng là phi công tiêm kích FA-18 Hornet và từng được triển khai tham chiến tại Kabul, Afghanistan. 

Tin mới