Phố núi Con Cuông trồng thêm 6 đường hoa và nhiều cây cảnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/2, thị trấn Con Cuông đã triển khai trồng hoa, cây cảnh ở các tuyến đường nội thị trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Hoa được trồng dọc hai bên tuyến đường nội thị. Ảnh: Vi Nhẫn
Hoa được trồng dọc hai bên tuyến đường nội thị. Ảnh: Vi Nhẫn
Thực hiện chủ trương trồng cây xanh, hoa đầu năm do tỉnh, huyện phát động và nhằm làm đẹp phố núi du lịch, UBND thị trấn Con Cuông triển khai thực hiện trồng hoa, cây cảnh tại 6 điểm.
Cụ thể: Đường vào Đài Tưởng niệm đoạn giáp cơ quan Tòa án, đường vào Đài Tưởng niệm đoạn giáp cơ quan Huyện ủy, đường văn hóa khối 1 đoạn giáp cơ quan Huyện ủy; đường văn hóa khối 1 đoạn giáp cơ quan Công an huyện; đường liên khối 9 - 5 đoạn giáp Trung tâm GDTX, khu vực Lèn Chùa và đoạn cầu Khe Dún thuộc khối 4.

Một số giống hoa được trồng phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương như: cúc vạn thọ, hoa hồng, hoa cúc bướm... và một số cây xanh như hoa ban, bằng lăng.

Lực lượng Công an huyện tham gia trồng hoa cùng người dân. Ảnh: Bá Hậu
Lực lượng Công an huyện tham gia trồng hoa cùng người dân. Ảnh: Bá Hậu
Trước đó, thị trấn đã tổ chức thi công hoàn thiện phần hạ tầng, như xây hệ thống thoát nước; xây bờ bao; bóc bỏ đất tạp; bổ sung đất màu... Sau khi trồng, việc chăm sóc, quản lý bảo vệ được giao cho các khối.

Trồng hoa, cây cảnh sẽ góp phần thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường, từng bước xây dựng trở thành thị xã theo hướng du lịch sinh thái, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội của huyện. 

Ở thị trấn Con Cuông dễ dàng bắt gặp những thảm hoa như thế này do nhiều hộ dân trồng làm đẹp ven đường. Ảnh: Hồ Phương
Ở thị trấn Con Cuông dễ dàng bắt gặp những thảm hoa như thế này do nhiều hộ dân trồng làm đẹp ven đường. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới