Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì khởi động Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ nhằm phát huy vai trò của phụ nữ cả nước trong phát triển kinh tế tập thể và tạo việc làm cho người lao động.

Sáng 17/3, đồng chí Lê Minh Khá - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, chủ trì Hội nghị khởi động Đề án số 01 của Chính phủ về "Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030", phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 trong khuôn khổ Đề án 939 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025". Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu đến tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu đến tất cả các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể. Chính vì thế, ngày 03/01/2023, việc Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ mà Hội LHPN Việt Nam được Chính phủ tin tưởng giao chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện và là cơ sở quan trọng để phát huy vai trò của phụ nữ cả nước trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể và tạo việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Mục tiêu của đề án nhằm phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.


Đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị khởi động Đề án nhằm kịp thời triển khai Đề án, thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, địa phương trong thực hiện đề án với mục tiêu phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Trung ương Hội LHPN trong quá trình triển khai đề án. Trong bối cảnh hiện nay, Phó Thủ tướng chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, vì vậy, đề nghị các địa phương cần nỗ lực, cố gắng, chủ động trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Phải luôn trăn trở tư duy, nhiệm vụ tuy không mới nhưng phải có sức sống mới, tư duy mới, chú trọng phát huy sức mạnh của cộng đồng và toàn xã hội. Bên cạnh đó, cần lồng ghép với các dự án khác, các hoạt động hỗ trợ ưu tiên ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số, đúng đối tượng.

Để đề án cần sớm đi vào cuộc sống, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trung ương Hội LHPN cần chủ động phối hợp với các ban, ngành để hoàn thiện kế hoạch ban hành thực hiện đề án. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn các hội liên hiệp các cấp để tham mưu cho UBND các tỉnh, thành thị sao cho phù hợp với đặc thù từng địa phương. Các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm đến việc triển khai đề án để từng bước xóa bỏ khoảng cách giới, xây dựng các chính sách để hỗ trợ thực hiện như về thuế, đất đai, đào tạo nghề… Ngoài ra, các bộ cần phối hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia để có kế hoạch phân bổ vốn, cấp kinh phí triển khai kịp thời, tránh chồng chéo và hiệu quả.

Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Mỹ Hà.

Các đại biểu ở điểm cầu Nghệ An nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Mỹ Hà.

Thời gian tới cũng cần rà soát đánh giá nhu cầu nhân lực nữ để tổ chức đào tạo nghề, tổ chức các diễn đàn thúc đẩy bình đẳng giới trong các mô hình kinh tế tập thể. Về phía UBND cấp tỉnh cần sớm ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, quan tâm bố trí nguồn lực, ưu tiên lồng ghép các chương trình và phân công trách nhiệm với các sở, ngành địa phương để tạo điều kiện cho đề án triển khai hiệu quả. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên tổ chức, đánh giá, sơ kết, tổng kết và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát động, kêu gọi hưởng ứng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”.

Thông qua cuộc thi, sẽ lựa chọn, hỗ trợ các dự án tiềm năng, khả thi để hiện thực hóa góp phần thúc đẩy, thành lập mới, phát triển, duy trì hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự thi; phát hiện những nhân tố tiêu biểu, tích cực để bồi dưỡng thành các gương điển hình về khởi nghiệp thành công để tôn vinh và lan tỏa trong cộng đồng; bổ sung số lượng vào đội ngũ doanh nhân nữ của địa phương, của đất nước; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.


Tin mới