Phó Thủ tướng Chính phủ: Tích cực chăm lo để “không có ai không có Tết“

(Baonghean.vn) - Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách để “không có ai không có Tết”.

Sáng 18/1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham gia hội nghị có đại diện các bộ, ngành liên quan và 64 điểm cầu tại 64 tỉnh, thành trên cả nước.

Các đồng chí: Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH  chủ trì tại điểm cầu ở Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Nga
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục nghề nghiệp với nhiều giải pháp đột phá; gắn kết công tác đào tạo nghề với thị trường lao động; lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt kỷ lục 142,8 nghìn người.

Đào tạo nghề tại trường Dạy nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: tư liệu
Đào tạo nghề tại trường Dạy nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: tư liệu
An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; công tác giảm nghèo đi vào thực chất hơn với các hoạt động thiết thực, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo kết quả tổng kết sơ bộ đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước giảm khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017).
Sở Giao thông & Vận tải trao quà cho học sinh nghèo tại xã Keng Đu - Kỳ Sơn. Ảnh: Tư liệu
Sở Giao thông & Vận tải trao quà cho học sinh nghèo tại xã Keng Đu - Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu
Năm qua, nhiều địa phương chính thức đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ nhằm cung cấp thông tin phục vụ gia đình chính sách và các đối tượng có nhu cầu tra cứu thông tin về liệt sỹ.
Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đến nay các địa phương đã hoàn thành hỗ trợ cho 57.896 hộ đúng tiến độ.
Ước đến cuối năm 2018 có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Năm qua, tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho hơn 37.500 lao động, đạt 100,1% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động hơn 13.600 người, đạt 100,5% kế hoạch.

Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,54%; vẫn còn 9.500 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4%; Công tác quản lý, chi trả chế độ cho người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời, với số tiền gần 122,68 tỷ đồng/tháng cho hơn 75.000 người có công. Đã có 18.844 hộ chính sách được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thống nhất với những tồn tại xảy ra hầu hết ở các địa phương như việc kết nối cung cầu lao động còn hạn chế; chất lượng hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vẫn còn xảy ra các hành vi vi phạm quy định về chính sách tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; các hành vi gian lận để hưởng chế độ, trục lợi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,...

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1%/năm. Vẫn còn hiện tượng làm giả hồ sơ người có công, trục lợi chính sách ưu đãi người có công, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Con Cuông thăm, động viên ông La Văn Bằng dân tộc Đan Lai. Ảnh tư liệu
Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Con Cuông thăm, động viên ông La Văn Bằng dân tộc Đan Lai. Ảnh tư liệu
Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.
Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển, đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Bởi hiện tại chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Vì thế, Bộ, ngành cần nâng cao chất lượng đào tạo nghề; kết nối tốt cung và cầu trong thị trường lao động” - Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ trẻ em cần được quan tâm, đẩy mạnh. “Có một thực tế là hiện mới chỉ có 34 tỉnh, thành có Ban chỉ đạo về công tác bảo vệ trẻ em, trong 1 tháng nữa nếu tỉnh nào chưa có Ban chỉ đạo thì yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH có báo cáo Thủ tướng phê bình” - Phó Thủ tướng cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ, ngành cần tăng cường tổ chức hiệu quả, đầy đủ kịp thời các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; cần chú trọng công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công, người cao tuổi, người khuyết tật.

Phó Thủ tướng mong muốn Bộ, ngành sẽ phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách để “không có ai không có Tết”.

Tin mới