Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

(Baonghean) - Sáng 23/3, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov thăm chính thức Việt Nam từ 22-23/3.
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov thăm chính thức Việt Nam từ 22-23/3.
Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và duy trì tiếp xúc các cấp thường xuyên. Lãnh đạo hai nước, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cuộc hội đàm.
Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và duy trì tiếp xúc các cấp thường xuyên. Lãnh đạo hai nước, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cuộc hội đàm.
 
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức
Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức "Năm nước Nga tại Việt Nam" và "Năm Việt Nam tại nước Nga", dự kiến vào năm 2019, khi hai nước kỷ niệm 25 năm Ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam.
 
Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, năm 2017 kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 35% và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử kể từ năm 1991 đến nay - hơn 5,3 tỷ USD.
Về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, năm 2017 kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 35% và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử kể từ năm 1991 đến nay - hơn 5,3 tỷ USD.
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đang có những kết quả tốt và hai nước có đang có những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đang có những kết quả tốt và hai nước có đang có những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
 Để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng cần khuyến khích doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc trực tiếp với nhau, liên hệ thường xuyên hơn. (
Để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov cho rằng cần khuyến khích doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc trực tiếp với nhau, liên hệ thường xuyên hơn. 
 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov cùng chủ trì cuộc họp báo thông báo về kết quả chuyến thăm.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov cùng chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Tin mới