Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Chiều 29/7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Nghệ An đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Vinh.

Cùng đi, về phía Trung ương có đồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Vinh.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tùng ở Khối 12, Phường Bến Thủy (TP Vinh). Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tùng ở khối 12, phường Bến Thủy (TP. Vinh). Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tùng ở khối 12, phường Bến Thủy. Năm nay Mẹ 90 tuổi, có 2 con trai hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Hiện mẹ đang sống với con trai là Trần Văn Linh, gia đình công giáo, làm nghề tự do; gia đình mẹ và con trai sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Đồng chí Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tấm lòng tri ân về những đóng góp, hy sinh của mẹ và gia đình vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tùng và con cháu của Mẹ. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tùng và con cháu của mẹ. Ảnh: Nguyên Sơn

Cũng tại khối 12, phường Bến Thủy, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh nặng ¼ Tôn Thất Khang, sinh năm 1957.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình Thương binh nặng ¼ Tôn Thất Khang, sinh năm 1957, ở khối 12 Phường Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình thương binh nặng ¼ Tôn Thất Khang. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh với gia đình Thương binh nặng ¼ Tôn Thất Khang ở khối 12 Phường Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh với gia đình thương binh nặng ¼ Tôn Thất Khang. Ảnh: Nguyên Sơn

Ông Khang thương tật trên 81%, hiện 2 vợ chồng ông nghỉ hưu, sống cùng mẹ 93 tuổi. Gia đình ông Khang luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Nghệ An và TP Vinh đến thăm, tặng quà mẹ Liệt sỹ Hồ Thị Mùi ở Khối 1, Phường Trung Đô. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Nghệ An và TP. Vinh đến thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Hồ Thị Mùi. Ảnh: Nguyên Sơn

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Nghệ An  và thành phố Vinh cũng đến thăm mẹ liệt sỹ Hồ Thị Mùi ở khối 1, phường Trung Đô. Mẹ năm nay 90 tuổi, có 1 con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện mẹ sống cùng gia đình người con trai cả.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, tỉnh Nghệ An và TP Vinh chụp ảnh với con cháu mẹ Liệt sỹ Hồ Thị Mùi ở Khối 1, Phường Trung Đô. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chụp ảnh với con cháu mẹ liệt sỹ Hồ Thị Mùi. Ảnh: Nguyên Sơn

Nói chuyện với mẹ Hồ Thị Mùi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi, động viên mẹ và các con cháu tiếp tục sống gương mẫu, góp sức cùng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tin mới