Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khắc phục hạn chế công tác dân tộc nhằm phát triển bền vững

(Baonghean.vn) - Chiều 30/11/2016, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương.

Ở điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Dân tộc và các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc. Trong đó, nêu bật kết quả trên các lĩnh vực như: chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực vùng dân tộc thiểu số; chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác giáo dục - đào tạo; y tế - dân số; quốc phòng- an ninh; việc kiện toàn cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến về công tác dân tộc tại điểm cầu Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến về công tác dân tộc tại điểm cầu Nghệ An.

Theo đánh giá tại hội nghị, hầu hết các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tập trung xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; lồng ghép kinh phí các chương trình, dự án để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhóm chính sách. Do vậy, tạo được sự đồng thuận lớn, thúc đẩy quá trình phát triển, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lê Minh Thông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham luận tại hội nghị về vấn đề nâng cao nhận thức, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông đã báo cáo những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP, khẳng định đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An đã có những bước tiến đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Trong những năm tới Nghệ An tiếp tục nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển mọi mặt...

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành và địa phương sớm khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai Nghị định 05/2011/ NĐ-CP, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững.

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được trong vòng 5 năm qua và khẳng định công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần được sớm khắc phục như cơ chế giám sát các chương trình, dự án; thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo còn bất cập; cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, văn hóa và y tế còn thiếu; chưa quan tâm đúng mức đối với chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số, việc bảo tồn bản sắc văn hóa gặp nhiều khó khăn..., trên cơ sở đó đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững. 

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới