Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Đâu cần, đâu khó, nơi đó có biên phòng'

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh tinh thần trên khi đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) vào chiều 16/12.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Cầu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong chuyến thăm làm việc tại Nghệ An ngày 16/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm và chúc mừng Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ Anh nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Mỹ Nga.
 Cán bộ BĐBP Nghệ An đón chào Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, sau khi nghe báo cáo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng đơn vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Lực lượng BĐBP Nghệ An làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai những kế hoạch phòng chống các loại tội phạm như: ma tuý, buôn lậu...và còn góp phần quan trọng xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Mỹ Nga.
Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng lẵng hoa và quà của Chính phủ tới Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhân Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng hoa và quà của Chính phủ tới Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Ảnh: Mỹ Nga.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An luôn giữ quan hệ mật thiết với nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

"Phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, tôi tin lực lượng biên phòng Nghệ An sẽ luôn sẵn sàng trong mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Để "đâu cần, đâu khó, ở đó có biên phòng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Các cán bộ, chiến sĩ cần đẩy mạnh hoạt động tuần tra biên giới trên biển, trên đất liền, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; chủ động, linh hoạt trong tấn công, triệt phá các loại hình tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm về buôn bán ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới