Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc Tết tại Cảng Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Chiều 25/1 (mồng 1 tháng Giêng năm Canh Tý), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến Cảng Cửa Lò thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh;... Ảnh: Thành Duy
Cùng dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Cảnh Tĩnh - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh;... Ảnh: Thành Duy

Cảng Nghệ Tĩnh, tiền thân là cảng Bến Thủy được thành lập năm 1955 thuộc Tổng Cục đường biển, Bộ Giao thông Vận tải. Năm 1979, Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Cảng Cửa Lò là cảng biển quốc tế của khu vực Bắc Trung bộ. Năm 2009, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cảng Nghệ Tĩnh chuyển về thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. 

Đến năm 2015, Cảng Nghệ Tĩnh đã thực hiện cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh với vốn điều lệ 215 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn nhà nước do Tổng Công ty Hàng hải nắm giữ quyền chi phối là 51% theo đúng chủ trương của Nhà nước. Hiện tại, Cảng Nghệ Tĩnh có tổng số gần 500 cán bộ, công nhân viên, hoạt động chủ yếu tại cảng Cửa Lò và 1 phần tại cảng Bến Thủy.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Liên tục trong những năm qua, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, hàng hóa thông qua Cảng không ngừng tăng trưởng, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm 2019, hàng hóa thông qua cảng đã đạt gần 3,8 triệu tấn, vượt 26% công suất thiết kế, trong đó hơn 40% là hàng container; doanh thu đạt 183 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2020, dự kiến cảng sẽ đạt sản lượng trên 4 triệu tấn; doanh thu trên 200 tỷ đồng, lợi nhuận trên 32,5 tỷ đồng…

Phát biểu chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận kết quả hoạt động của đơn vị, đặc biệt biểu dương cán bộ, công nhân viên đã “bám trận địa sản xuất, để đưa những chuyến hàng đầu tiên trong năm ra thị trường thế giới và khu vực” dù đang thời gian nghỉ Tết. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cảng biển đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng đánh giá tầm quan trọng của các cảng thuộc công ty; đồng thời cho biết sắp tới cảng sẽ được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng để nạo vét luồng lạch.

Về đầu tư của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng sẽ tính toán kêu gọi cả phần vốn của Nhà nước, đầu tư của tư nhân để tăng công suất của cảng, đầu tư nạo vét luồng lạch. 

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh tính toán để giảm chi phí logistics và kết nối với các phương thức vận tải đa phương thức khác. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng quà chúc mừng năm mới đến cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Công ty cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành vận tải, tăng doanh thu, tăng được thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, các cơ quan hữu quan của tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh ngày càng lớn mạnh. 

Và về lâu dài, các cảng của công ty cùng với cảng Đông Hồi, cảng chuyên dùng về xi măng quy hoạch thành cụm cảng quốc tế ở địa bàn Nghệ An, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đã lên tàu Atlantic Ocean thăm hỏi, chúc mừng năm mới thuyền trưởng và các thuyền viên. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đã lên tàu Atlantic Ocean thăm hỏi, chúc mừng năm mới thuyền trưởng và các thuyền viên. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng đề nghị, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam phấn đấu tăng cường hiệu quả hoạt động bằng cả vận tải biển và các dịch vụ về cảng, trong đó có cảng Cửa Lò là cảng biển quan trọng của khu vực miền Trung.

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm, tiếp tục vươn lên trở thành một đơn vị cảng mạnh trong hệ thống cảng của Việt Nam và có nhiều doanh thu hơn, nhiều lợi nhuận hơn.

Công nhân cảng Cửa Lò bốc dỡ hàng hóa ngày mồng 1 Tết Canh Tý. Ảnh: Thành Duy
Công nhân cảng Cửa Lò bốc dỡ hàng hóa ngày mồng 1 Tết Canh Tý. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tặng quà chúc mừng năm mới Canh Tý cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty hàng hải Việt Nam đã lên tàu Atlantic Ocean đang cập cảng Cửa Lò thăm hỏi, chúc Tết thuyền trưởng và các thuyền viên. 

Tin mới